Quân đội Quốc gia Libya tấn công một trường đại học ở Misrata

GD&TĐ - Hôm nay (6/8), Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do nguyên soái Khalifa Haftar đứng đầu đã tấn công Đại học Hàng không của Misrata – các phương tiện truyền thông cho biết.  

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya
Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya

Trường Đại học Hàng không của Misrata đã bị LNA tấn công sáng nay – một nguồn tin quân sự nói với hãng Reuters.

“Các vụ nổ lớn vang lên khắp thành phố” – người dân Misrata cho biết.

Năm 2016, Đại học Hàng không của Misrata đã được dùng như một căn cứ không quân của Không lực Libya để chống lại nhóm khủng bố IS ở Sirt.

Misrata là thành phố biển của Libya nằm ở phía tây thủ đô Tripoli và được xem là căn cứ chính của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận.

Hôm qua, một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào thị trấn Murzuq của Libya làm chết ít nhất 43 người – Reuters dẫn lời quan chức địa phương.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ