Nửa dân số Myanmar có thể nhiễm Covid-19 trong 2 tuần tới, Thái Lan khủng hoảng giường bệnh

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 197.293.173 ca mắc Covid-19, gồm 643.723 ca mới. Số ca tử vong là 4.212.789 ca, gồm 9.983 ca mới.

Tiêm vắc xin Covid-19 ở Campuchia.
Tiêm vắc xin Covid-19 ở Campuchia.

Anh đã cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào hôm qua rằng một nửa dân số 54 triệu của Myanmar có thể bị nhiễm Covid-19 trong vòng 2 tuần tới. Anh đồng thời thúc giục Hội đồng trên đảm bảo áp dụng nghị quyết 2565, yêu cầu dừng bắn tại các khu vực xung đột để cho phép cung cấp vắc xin virus corona một cách an toàn.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi chính phủ quân sự lên nắm quyền, nhiều bệnh viện kém trang bị để đối phó với số ca mắc Covid-19 tăng đột biến sau khi nhiều nhân viên y tế ra đường phản đối cuộc đảo chính. Liên hợp quốc ước tính chỉ có 40% cơ sở chăm sóc sức khỏe của Myanmar còn hoạt động.

Số ca mắc được ghi nhận ở đây hôm 28/7 dưới 5.000 ca, tăng khoảng 50% so với đầu tháng 5, tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng con số thực sự cao hơn nhiều. Trong khi đó, theo chính quyền quân sự, khoảng 1,75 triệu người ở đây đã được tiêm vắc xin chống Covid-19.

Malaysia báo cáo hơn 17.000 ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ 2 liên tiếp vào hôm qua, trong khi đó số bệnh nhân nguy kịch cũng đạt mức cao mới. Bên cạnh đó, số ca tử vong là 174 ca. Tình hình Covid-19 đang trở nên tồi tệ hơn ở Malaysia khi một vụ lộn xộn chính trị khác đang diễn ra, lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim đệ đơn bất tín nhiệm tại quốc hội nhằm chống lại Thủ tướng Muhyiddin Yassin.

Tính đến hôm qua, Malaysia có 1.078.646 ca mắc, trong đó có 179.179 ca đang lây nhiễm. Số ca tử vong đã lên tới 8.725 ca.

Tại Mỹ, Thị trưởng Muriel Bower cho biết từ ngày hôm nay, tất cả mọi người từ 2 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang, bất kể đã tiêm vắc xin hay chưa. Nỗ lực này được cho là để ngăn chặn biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng.

Nhiều tổ chức chính phủ liên bang ở Washington và vùng ngoại ô đã thực hiện các yêu cầu tương tự về đeo khẩu trang và Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố các biện pháp bổ sung cho lực lượng lao động liên bang.

Đầu tháng 7, Washington có số ca lây nhiễm trong cộng đồng thấp nhất nhưng trong suốt tháng này, số ca mắc đã tăng gấp 5 lần. Trong khi đó hơn một nửa cư dân của thành phố đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Thái Lan, Bộ Y tế lên tiếng báo động về tình trạng thiếu giường bệnh và cơ sở cách ly nghiêm trọng của Bangkok vào hôm qua khi số ca tử vong do Covid-19 tăng lên mức kỷ lục mới với 165 ca. Số ca mắc mới cũng đạt mức kỷ lục là 17.669 ca.

Các bệnh viện ở thủ đô có khả năng tiếp nhận 1.000 bệnh nhân mới mỗi ngày nhưng hôm qua, ở đây có tới 4.000 ca mới chỉ riêng ở Bangkok.

Trong khi nhà chức trách bắt đầu đề nghị cho cách ly tại nhà những ca nhẹ, vấn đề cung cấp thuốc cho họ lại là một vấn đề khác. Hiện Thái Lan có 561.000 ca mắc và 4.562 ca tử vong.

Campuchia đã áp dụng các biện pháp hạn chế Covid-19 mới vào hôm qua đối với 8 tỉnh biên giới với Thái Lan, ngăn chặn sự di chuyển của hàng triệu cư dân, nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Delta. Trong tuần nhà, nhà chức trách Campuchia báo cáo 39 ca mắc biến thể Delta, trong đó 21 ca là lao động nhập cư trở về từ Thái Lan.

Ngoài ra, nhà chức trách ở thủ đô Phnom Penh hôm qua cũng áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm trong 2 tuần, hạn chế người dân ra khỏi nhà từ 9 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau. Hiện Campuchia có 75.152 ca mắc và 1.339 ca tử vong.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ