Nổ súng gần Nhà Trắng, TT Donald Trump phải tạm rời phòng họp

Nổ súng gần Nhà Trắng, TT Donald Trump phải tạm rời phòng họp

TT Trump đã trở lại lại phòng họp sau vài phút và cho biết một người đã bị lực lượng an ninh bắn và được đưa tới bệnh viện.

"Đó là một vụ xả súng bên ngoài Nhà trắng" – TT Trump nói – "Dường như nó đã được kiểm soát rất tốt...".

Ông Trump cho biết ông được đưa tới Phòng Bầu dục bên ngoài phòng họp sau khi được hộ tống ra ngoài.

Cơ quan Mật vụ cho biết "có thể xác nhận một sĩ quan liên quan tới vụ xả súng tại Đường 17 và đại lộ Pennsylvania".

TT Trump nói rằng ông không biết về danh tính và động cơ của kẻ xả súng nhưng khi được hỏi người đó có mang vũ khí hay không, ông trả lời: "Từ những gì tôi biết, câu trả lời là có".

"Nó không liên quan đến tôi" – TT nói và cho biết vụ việc diễn ra "bên ngoài" chu vi Nhà trắng.

Philipos - một người biểu tình cắm trại trước Nhà trắng nhiều năm - cho biết đã nghe thấy một phát súng vang lên khoảng 17:50 phút.

"Tôi nghe thấy một tiếng súng và trước đó tôi nghe thấy tiếng la hét" – anh nói với AFP – "Đó là một giọng nam".

Được hỏi có cảm thấy bối rối trước vụ việc không, TT Trump nói: "Thế giới luôn là nơi nguy hiểm, đây không phải là điều hiếm xảy ra".

Ông chủ Nhà trắng ca ngợi Cơ quan Mật vụ là "những người tuyệt vời, tốt nhất trong số những người giỏi nhất". "Tôi cảm thấy rất an toàn với cơ quan Mật vụ, rất nhiều người tuyệt vời sẵn sàng ra đi nếu cần thiết" – ông nói.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ