Nga lo ngại Mỹ triển khai máy bay không người lái ở Ba Lan

GD&TĐ - Nga đang lo ngại về kế hoạch triển khai máy bay không người lái ở Ba Lan – hãng tin RIA cho biết khi dẫn lời một thứ trưởng Ngoại giao Nga hôm nay (13/6).

TT Nga Putin
TT Nga Putin

Thứ trưởng Sergei Ryabkov cũng nói rằng động thái trên của Washington thể hiện cái mà ông gọi là “ý định gây hấn”.

Hôm qua, TT Mỹ Donald Trump hứa với TT Ba Lan Andrzej Duda rằng ông sẽ cho triển khai 1.000 lính Mỹ tại Ba Lan – một động thái mà Warsaw muốn có để ngăn chặn sự gây hấn tiềm năng từ Nga.

Trong một diễn biến khác, TT Nga Putin cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang trở nên xấu đi. “Tôi cho rằng trong những năm qua, chính quyền Mỹ hiện tại đã đưa ra những quyết định liên quan tới lệnh trừng phạt Nga” – ông Putin nói thêm.

Trước đó, TT Trump khẳng định sẽ gặp người đồng cấp Putin bên lề thượng đỉnh G-20 sắp tới ở Osaka, Nhật Bản.

TT Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng sau thượng đỉnh G-20 sắp tới, Moscow và Washington có thể đạt được các giải pháp mang tính xây dựng, tạo ra các điều kiện ổn định để hợp tác kinh tế.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.