Nga lên tiếng trước thông tin Mỹ có thể đánh sập mạng lưới điện

GD&TĐ - Sử dụng thiết bị và phần mềm Nga để quản lý lưới điện là điều cần thiết để bảo vệ hệ thống năng lượng khỏi tội phạm mạng – Dịch vụ Báo chí của Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Liên lạc và Truyền thông Nga vừa cho biết.

Nga lên tiếng trước thông tin Mỹ có thể đánh sập mạng lưới điện

Thông tin trên được đưa ra sau một bài báo đăng trên tờ The New York cho rằng “Mỹ đang tăng cường xâm nhập vào mạng lưới điện của Nga để cảnh báo cho TT Putin và thể hiện cách chính quyền TT Trump sử dụng chính quyền mới để triển khai các công cụ mạng một cách quyết liệt hơn”.

“Bảo mật thông tin của hệ thống năng lượng là một trong những vấn đề được ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi liên tục hợp tác với Bộ Năng lượng. Việc sử dụng phần mềm tính toán thông minh, các thiết bị viễn thông, giao thức bảo mật v.v… cung cấp một sự đảm bảo đối với các cuộc tấn công mạng” – phát ngôn viên Yevgeny Nokikov của Bộ Phát triển kỹ thuật số, Liên lạc và Truyền thông cho biết.

Phát ngôn viên trên cũng lưu ý rằng những đồng hồ “thông minh” có thể được dùng để bật và tắt nguồn cung cấp điện hoặc gas từ xa. “Do đó, một cuộc tấn công của tin tặc có thể khiến cho một bệnh viện, trường học hay cả thành phố mất điện. Trong tình huống có các nguồn cung cấp khí đốt, hậu quả của việc này có thể là thảm họa” – ông Novikov nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.