Nga có thể hoãn thử siêu bom mới vì “thời tiết xấu”

GD&TĐ - Hôm qua (6/10), hãng tin Uawire đưa tin, việc thử nghiệm loại bom mới Drel có thể không được hoàn thành năm 2019 – hãng tin Interfax dẫn lời Giám đốc điều hành Vladimir Pepin của công ty Techmash cho biết.

Thời tiết có thể cản trở việc Nga thử nghiệm bom Drel.
Thời tiết có thể cản trở việc Nga thử nghiệm bom Drel.

Các nhà báo đã hỏi ông Lepin liệu các thử nghiệm bom Drel có được hoàn thành vào năm nay hay không, ông cho rằng điều này còn phụ thuộc vào thời tiết.

“Đây là vấn đề thuộc ngành hàng không. Còn phải xem thời tiết sẽ như thế nào và dường như nó đang tồi tệ hơn” – ông Lepin nói.

Cơ quan báo chí của Techmash trước đây nói rằng các thử nghiệm Drel dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Drel là một quả bom bay nặng 500kg do công ty con Basalt của Techmash phát triển. Loại bom này được thiết kế để phá hủy các thiết bị mặt đất và cơ sở hạ tầng của kẻ thù. Khi đã rời phương tiện mang nó, bom Drel có tầm xa hơn 30km và gần như tàng hình trước radar.

Việc tạo ra bom Drel được công bố lần đầu tiên năm 2016 cùng thời điểm với các vụ thử cấp nhà nước được tiến hành.

Theo UAwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ