Myanmar: Quân đội ban bố thiết quân luật tại 2 thị trấn ở Yangon

GD&TĐ - Dẫn nguồn phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng thiết quân luật đối với các thị trấn Hlaing Tharyar và Shwwepyitha ở Yangon – thành phố lớn nhất nước này.

Lực lượng an ninh đứng gác trong cuộc biểu tình của người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Yangon ngày 14/3/2021.
Lực lượng an ninh đứng gác trong cuộc biểu tình của người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Yangon ngày 14/3/2021.

Động thái trên được đưa ra khi ít nhất 18 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh chống người biểu tình hôm qua (14/3).

Một phát thanh viên trên kênh truyền hình nhà nước địa phương cho biết, chính quyền “trao quyền thiết quân luật về hành chính và tư pháp cho chỉ huy khu vực Yangon thực hiện (tại các thị trấn Hlaing Tharyar và Shwepyitha)… để thực hiện an ninh, duy trì pháp quyền và bình ổn hiệu quả hơn.

Vào tháng 2/2021, quân đội Myanmar đã lật đổ chính quyền và lên nắm quyền, cáo buộc đảng Liên minh Quốc gia cầm quyền gian lận bầu cử và ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm. Một số quan chức cấp cao, bao gồm TT Win Myint và Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi bị quân đã bị đội giam giữ.

Theo Sputnik/telegraphindia

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.