Mức độ sẵn sàng chiến đấu của máy bay F-35 Mỹ là chưa đầy 18%

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác định máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. F-35B và F-35C là phương tiện tấn công chủ lực của Không quân Mỹ, nhưng hiện tại cả hai dòng máy bay này đều chưa sẵn sàng cho bất cứ hoạt động quân sự nào.

Mức độ sẵn sàng chiến đấu của máy bay F-35 Mỹ là chưa đầy 18%

Tổ chức "POGO" (The Project On Government Oversight - "Dự án giám sát chính phủ") đã đưa ra những đánh giá khách quan về sự sẵn sàng chiến đấu của máy bay F-35B và F-35C thế hệ thứ năm của Mỹ.

Theo đó, mức độ sẵn sàng chiến đấu là khoảng 18% đối với máy bay F-35B và chỉ là 1-2% đối với F-35C, khác xa so với kế hoạch nâng con số này lên 80% của Lầu Năm Góc.

Mức độ sẵn sàng chiến đấu là khoảng 18% đối với máy bay F-35B và chỉ là 1-2% đối với F-35C.
  Mức độ sẵn sàng chiến đấu là khoảng 18% đối với máy bay F-35B và chỉ là 1-2% đối với F-35C.

Đến nay, máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ vẫn không chứng tỏ được triển vọng của mình do thiếu sự tham gia vào các hoạt động chiến đấu thực tế, cùng với đó là sự phát sinh của hàng loạt các vấn đề khác.

Theo các số liệu tính toán chính thức thì chỉ khoảng 70 máy bay trong số các máy bay chiến đấu F-35B và F-35C đang phục vụ trong quân đội Mỹ có khả năng tham gia vào các hoạt động quân sự. 

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.