Máy bay không người lái Israel rơi ở Lebanon

GD&TĐ - Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) cho biết một máy bay không người lái đã rơi “sát biên giới của Israel với Lebanon và nằm trong lãnh thổ của Lebanon”.

Máy bay không người lái Heron TP của quân đội Israel.
Máy bay không người lái Heron TP của quân đội Israel.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin thêm về việc này.

Hồi tháng 9, quân đội Lebanon cho biết những máy bay không người lái Israel đã thả các chất dễ cháy xuống một khu rừng của Lebanon gần biên giới với Israel trong một chiến dịch chống lực lượng Hezbollah, gây ra cháy rừng.

Đáp trả lại, một số tên lửa chống tăng đã được bắn đi từ Lebanon nhắm vào các cơ sở ở phía bắc Israel.

Căng thẳng kéo dài giữa Israel và phong trào Hezbollah có trụ sở ở Lebanon leo thang hồi tháng 8 vừa qua sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một văn phòng truyền thông của Hezbollah gần thủ đô Beirut của Lebanon.

Sau đó, có một cuộc tấn công khác nhắm vào các vị trí quân đội của Palestine ở miền đông Lebanon.

Lebanon nhiều lần phản đối hoạt động chống Hezbollah của Israel trong không phận của mình, đồng thời cho rằng Israel đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ