Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga sẽ nhận Su-57 đầu tiên trước cuối năm 2019

GD&TĐ - Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga (VKS) sẽ nhận được chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 đầu tiên trước cuối năm nay, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko nói với các phóng viên sau chuyến thăm nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-na-Amure.

Hình ảnh máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 đầu tiên cho Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga.
Hình ảnh máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 đầu tiên cho Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga.

Theo hợp đồng hiện tại, từ nay đến năm 2028 VKS sẽ nhận được 76 máy bay như vậy.

Thứ trưởng Alexei Krivoruchko lưu ý rằng chiếc máy bay đầu tiên gần như đã sẵn sàng để bàn giao cho quân đội.

"Trong năm tới chúng tôi đang chờ một chiếc máy bay khác như vậy và sau đó sẽ tăng sản lượng hơn nữa", ông Krivoruchko nói.

Máy bay chiến đấu Su-57 (trước đây gọi là PAK FA) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga. Lần đầu tiên cất cánh vào năm 2010. Máy bay chiến đấu được thiết kế để có khả năng bay siêu âm, độ cơ động, tàng hình và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến vượt qua các máy bay chiến đấu thế hệ trước.

Theo các nhà phát triển, Su-57 vượt trội hơn so với các đối thủ cùng thế hệ khác. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.