Làn sóng phá sản bao trùm Mỹ và Châu Âu

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020, trên toàn thế giới đã có 147 công ty lớn (với doanh thu hơn 50 triệu euro) phá sản - gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019 (74 công ty tại thời điểm đó).

Chủ yếu, làn sóng phá sản đã ảnh hưởng đến Mỹ và Tây Âu, nơi nó đã khiến 52 và 64 công ty sụp đổ. Tình trạng khó khăn nhất được báo cáo là trong ngành thương mại bán lẻ, dịch vụ, năng lượng và công nghiệp ô tô. Các chuyên gia không loại trừ hiệu ứng domino trong tương lai, khi từ sự phá sản của một công ty, một số doanh nghiệp liên quan sẽ bị đóng cửa, ví dụ như các công ty nhỏ tham gia vào chuỗi cung ứng.

Trước đó, có báo cáo rằng làn sóng phá sản ở Mỹ đã trở nên mạnh mẽ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Các nhà phân tích cũng đưa ra một dự báo đáng thất vọng cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu - Đức. Theo các chuyên gia, năm 2020, hơn 29 nghìn công ty địa phương ở Đức sẽ phá sản.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.