Không quân Mỹ muốn loại bỏ 17 máy bay ném bom B-1 vì phí bảo trì "cắt cổ"

Không quân Mỹ muốn loại bỏ 17 máy bay ném bom B-1 vì phí bảo trì "cắt cổ"

Điều này đã được công bố bởi Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Goldfin, tại hội nghị trực tuyến do Viện Brookings Washington tổ chức.

Ông cho biết, Bộ Tư lệnh Không quân muốn loại bỏ một số máy bay chiến đấu A-10, được sản xuất vào nửa cuối thế kỷ trước. Cùng với đó, ông cũng muốn giải giáp 17 máy bay ném bom chiến lược B-1. Theo ông, việc bảo trì 17 máy bay ném bom này cần ‘chi phí cao cắt cổ’.

Ông Goldfin cho biết thêm, Không quân cũng muốn loại bỏ một số lượng nhất định các máy bay RQ-4 và C-130 Hercules. Ông cho rằng các máy bay này sẽ không đóng vai trò quan trọng như các vũ khí khác trong các trận chiến [trên không nếu có] vào những năm 2030.

Ông lưu ý rằng ‘không thể nói chuyện cởi mở’ về ưu điểm của loại chính sách này, bao gồm việc mua vũ khí và thiết bị mới. Ông cho biết, Mỹ mua rất nhiều các loại vũ khí và thiết bị – có thể làm Nga và Trung Quốc ‘lo lắng’. Tuy nhiên, họ sẽ giới thiệu về chúng chỉ khi mà họ muốn.

Theo Tass.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ