Hỏa hoạn lớn tại thủ đô Bangladesh, 50 ngàn người trở thành vô gia cư

GD&TĐ - Hàng chục ngàn người đã bị mất nhà ở tại Bangladesh sau khi hỏa hoạn thiêu rụi một khu ổ chuột ở thủ đô Dhaka – hãng tin Press TV đưa tin hôm nay (18/8).  

Đám cháy bùng lên tại một khu ổ chuột ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.
Đám cháy bùng lên tại một khu ổ chuột ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Khoảng 15.000 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Mirpur vào cuối ngày 16/8, khiến 50.000 người lâm vào cảnh vô gia cư – hãng tin BBC cho biết.

Nhà chức trách cho biết các nạn nhân của vụ hỏa hoạn sẽ được chăm sóc tại các khu tạm trú cho tới khi họ bình phục.

Nhiều cư dân được cho là đi tới thành phố để ăn mừng lễ hội Hồi giáo Eid al-Adha vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Hiện không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, mặc dù có một số người bị thương.

Đám cháy được cho là đã mau chóng lan ra nhiều ngôi nhà trong khu ổ chuột làm từ gỗ, tre và mái bằng nhựa.

Nguyên nhân của vụ cháy chưa được làm rõ và một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Người dân sống trong khu vực này chủ yếu là những người thu nhập thấp, họ đến thành phố để làm việc nhưng thỉnh thoảng rời đi trong những ngày lễ.

Sáng hôm qua, một số người dân đã về nhà để xem có thể bán được gì còn sót lại sau đám cháy.

Hồi tháng 2, ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương ở Dhaka trong một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà dân cư chứa vật liệu dễ cháy và sau đó lan sang một khu vực khác của thành phố.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.