Giáo viên người Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay huấn luyện ở Alabama

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một máy bay quân sự của Mỹ rơi gần sân bay ở Alabama khi đang tập trận, khiến 2 người trên máy bay thiệt mạng trong đó có một thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, một sĩ quan ngoài 20 tuổi, mang quân hàm thiếu úy đã thiệt mạng trên chiếc máy bay T-38 của không quân Mỹ khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Montgomery. Một giảng viên của Lực lượng Không quân trên máy bay cũng đã thiệt mạng.

Máy bay thuộc Căn cứ không quân Columbus ở Mississippi đã rơi xuống khu vực cách sân bay khoảng 3km vào khoảng 5 giờ chiều.

Hiện vẫn chưa rõ ai trong 2 người thiệt mạng đã lái máy bay và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, sĩ quan thiệt mạng thuộc một đơn vị huấn luyện không quân đóng tại căn cứ không quân Hamamatsu ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản và đã ở Mỹ khoảng 2 năm để lấy bằng phi công.

Những sinh viên tốt nghiệp Trường Ứng viên Sĩ quan Hàng không và những trường khác phải trải qua khóa huấn luyện bay cơ bản trong vòng vài năm để trở thành phi công chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không. Sau đó, họ được đào tạo phi công trong hơn 50 tuần tại Nhật Bản hoặc Mỹ. Sĩ quan thiệt mạng trong vụ tai nạn cũng phải trải qua một quá trình đào tạo như vậy.

Ngay cả sau khi có bằng phi công, họ vẫn phải ở lại Mỹ khoảng 2,5 năm để đào tạo và học tiếng Anh. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện cuối cùng và về nước, họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính thức với tư cách là phi công chiến đấu.

Theo Kyodo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vinamilk đón thế hệ “đồng niên” tham quan nhà máy với lời hứa chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng chất lượng

Vinamilk đón thế hệ “đồng niên” tham quan nhà máy với lời hứa chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng chất lượng

GD&TĐ - Có những thương hiệu hiện diện trong cuộc sống theo cách rất tự nhiên. Không ồn ào, không xa lạ, mà đi cùng từng bữa ăn, từng thói quen, từng giai đoạn trưởng thành của nhiều gia đình Việt. Với nhiều người thuộc thế hệ 1976, Vinamilk là một ký ức như vậy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Ngày 11/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.