Dư luận Italy “dậy sóng” vì đề vật lý ném đá vào ôtô đang chạy

Một bài tập Vật lý cho học sinh trung học ở Italy đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao, khiến Quốc hội Italy phải chất vấn Bộ trưởng giáo dục về nội dung cuốn sách.

Dư luận Italy “dậy sóng” vì đề vật lý ném đá vào ôtô đang chạy
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: jpost.com)

Một bài tập trong cuốn sách Vật lý dành cho học sinh trung học của Italy đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong dư luận nước này, khiến Quốc hội Italy phải chất vấn Bộ trưởng giáo dục Italy về việc tại sao một đề bài như vậy lại có thể được in trong sách dành cho học sinh.

Đề bài nói về việc một viên đá được ném với vận tốc 1,8 m/giây từ một cầu vượt cao 12 m xuống phía dưới, đúng lúc một chiếc xe ôtô đang chạy tới.

Câu hỏi đặt ra là "nếu chiếc xe đó đang ở cách cầu vượt 82 m và chạy với tốc độ 125 km/h thì khi nào viên đá ném trúng chiếc ôtô."

Bài tập này sẽ không trở thành một vụ scandal nếu như một vị phụ huynh xem sách bài tập của con trai mình, sau đó chụp ảnh trang sách đưa lên Facebook cá nhân và đặt ra câu hỏi: "Những người làm sách có ý gì khi tìm câu trả lời cho một hòn đá ném trúng xe, phải chăng họ muốn khuyến khích con cái chúng ta làm những chuyện điên rồ, chẳng hạn như ném đá vào ôtô chạy trên đường cao tốc?"

Bài viết của phụ huynh này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Facebook và thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có Maria Rosa Berdini, chị gái của Maria Letizia Berdini, người đã thiệt mạng vì bị một viên đá ném trúng khi xe chở cô đang đi đến gần một cầu vượt ở Tortona, miền Bắc Italy năm 1996.

Bốn thanh niên đứng trên cầu ném đá vào xe chở Maria Letizia đã bị kết án 18 năm 4 tháng tù giam do cố sát.

Theo báo chí Italy, gia đình Berdini không loại trừ khả năng sẽ có những hành động pháp lý chống lại những người có trách nhiệm trong việc cho xuất bản cuốn sách này.

"Tôi và gia đình hết sức phẫn nộ trước những gì đã xuất hiện trong nội dung cuốn sách này," Maria Rosa viết trong lá thư ngỏ gửi nhật báo La Repubblica.

"Phần nội dung ấy có thể khuyến khích các thanh thiếu niên có hành động theo yêu cầu của bài tập để tìm câu trả lời. Bài tập này gợi nhớ trong chúng tôi về cái chết đầy đau xót của Maria Letizia."

Về phần mình, người cha đã đưa nội dung của bài tập Vật lý đầy tranh cãi này lên Facebook tuyên bố, ông làm thế là để bảo vệ con trai mình và các bạn học cùng khối.

"Hội phụ huynh sẽ có một buổi họp ở trường," ông viết trên Facebook. "Ban giám hiệu trường học sẽ đưa ra quyết định về việc phải hành động như thế nào."

Quốc hội Italy đã chất vấn Bộ trưởng giáo dục nước này Stefania Giannini về việc tại sao một nội dung gây nhiều tranh cãi như thế lại có thể xuất hiện trong sách bài tập Vật lý của học sinh trung học.

"Bà Bộ trưởng phải xem xét tại sao một hành động như ném đá xuống đường cao tốc, một hành động đã gây ra nhiều thương vong, trong đó có cả chết người, lại có thể trở thành một ví dụ về Vật lý để được đưa vào sách học ở nhà trường," nghị sỹ Ernesto Magorno tuyên bố. "Cần phải làm rõ ai là người đã cho phép xuất bản phần nội dung này".

Trả lời trên truyền hình Italy, Bộ trưởng Giannini khẳng định sẽ điều tra để làm rõ vấn đề này.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ