Covid-19 Ấn Độ tiếp tục phá vỡ kỷ lục toàn cầu, Thái Lan phạt nặng người không đeo khẩu trang

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới đã có hơn 147,7 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 714 ngàn ca mới. Số ca tử vong vì đại dịch là 3.121.950 ca, gồm 9.446 ca mới. Ấn Độ hiện là điểm nóng của đại dịch toàn cầu.

Một bệnh nhân đeo máy thở chờ đợi để được nhập viện ở Ấn Độ.
Một bệnh nhân đeo máy thở chờ đợi để được nhập viện ở Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, số ca mắc Covid-19 tiếp tục phá vỡ các kỷ lục toàn cầu vào hôm qua (25/4) khi tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày tại đây lần đầu tiên vượt mốc 350.000. Số ca tử vong mới do bệnh dịch gây ra vượt qua mốc 2.800 trong bối cảnh thiếu thốn các thiết bị y tế ở hàng chục bang có số ca mắc cao.

Hôm qua, Ấn Độ báo cáo 354.709 ca mắc, nâng tổng số ca mắc ở đây lên 17,3 triệu. Tổng cộng có 2.808 ca tử vong mới hôm qua – cao nhất từ trước đến nay – đưa tổng số ca tử vong vì dịch tại Ấn Độ lên 195.137 người. Đợt bùng phát dịch của Ấn Độ lần này đã trở thành đợt bùng phát lớn nhất thế giới được ghi nhận. Dự đoán giữa tháng 5, làn sóng dịch thứ 2 ở Ấn Độ mới lên tới đỉnh điểm. Một số quốc gia như Mỹ, Đức, Anh, Singapore… đã bắt đầu chuẩn bị đưa thiết bị y tế và thuốc men sang hỗ trợ Ấn Độ.

Tại Tây Ban Nha, một người đàn ông có các triệu chứng Covid-19 đã ho vào đồng nghiệp và nói rằng “tôi sẽ truyền cho bạn tất cả virus” đã bị kết tội cố ý gây thương tích cho người khác sau khi lây bệnh cho 22 người. Cảnh sát cho biết một cuộc điều tra đã bắt đầu sau khi một ổ dịch Covid-19 tại công ty trên xuất hiện, đây là nơi làm việc của người đàn ông 40 tuổi trên. Vài ngày trước khi ổ dịch bùng phát, người đàn ông này có các triệu chứng Covid-19 nhưng từ chối lời khuyên của đồng nghiệp là hãy về nhà và tự cách ly.

Tại Thái Lan, nhà chức trách tăng cường các giới hạn đi lại và áp thêm các biện pháp nhằm chống lại làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 sau khi ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày là 11 ca. Mặc dù Thái Lan đã thành công trong việc giới hạn số ca mắc vào năm ngoái nhưng một đợt bùng phát dịch mới do biến chủng dễ lây lan B117 gây ra đã khiến 24.000 người mắc và 46 người tử vong chỉ trong 24 ngày. Hiện nay, ngoài việc đóng cửa các tụ điểm như công viên, phòng tập gym, rạp hát… từ 26/4 và những người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt tới 20.000 baht (635 USD).

Tại Anh, các nhà khoa học cho biết thuốc trị cúm Favipiravir có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19. Các thử nghiệm đối với việc điều trị chống virus trong giai đoạn đầu của dịch được cho là đem lại hứa hẹn và kết quả sẽ có trong 6 tháng nữa. Favipiravir được phát triển tại Nhật năm 2014 và nó đang được xem xét về khả năng ngăn không cho bệnh nhân bị ốm nặng.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.