Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nêu lý do Ukraine chưa thể gia nhập NATO

GD&TĐ - Tình hình hiện tại không cho phép Ukraine gia nhập NATO – Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BFM hôm nay (18/6).

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian.

“Tôi tin rằng các điều kiện vẫn chưa được tạo ra để Ukraine gia nhập NATO” – ông Jean-Yves Le Drian nói.

Trong một thông cáo chung, những người tam gia hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 14/6 cho biết Ukraine và Gruzia có thể trở thành thành viên của NATO trong tương lai. Tuy nhiên, tài liệu không nói gì về thời điểm 2 nước có thể trở thành thành viên NATO.

Trong vài tháng qua, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nhiều lần nói rằng Kiev muốn thấy sự tiến triển của vấn đề này. Đặc biệt, theo ông, đã đến lúc Ukraine nhận được kế hoạch hành động để trở thành thành viên NATO.

Sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Ukraine phải thuyết phục liên minh rằng họ ứng đáng là thành viên và thực hiện tất cả các bước cần thiết theo hướng đó, đặc biệt là giải quyết vấn đề tham nhũng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ