Những sao nữ tự làm nhà tạo mẫu cho chính mình

GD&TĐ - Một số diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn phim nổi tiếng luôn xuất hiện xinh đẹp và có gu thời trang rất thẩm mỹ, dù họ không cần sự trợ giúp của những nhà tạo mẫu.

Blake Lively tự thiết kế thời trang cho mình.
Blake Lively tự thiết kế thời trang cho mình.

Họ muốn tự làm nhà tạo mẫu cho bản thân và cảm nhận cái đẹp trong sự thay đổi.

Blake Lively

Blake Lively có tên thật là Blake Ellender Brown, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ. Cô được mọi người biết đến qua vai diễn Serena van der Wooden trong series phim truyền hình ăn khách Gossip Giral và qua một số phim khác như The Sisterhood of the Travelling Pants, The Town, Green Lantern, Savages…

Năm 2008, sự nghiệp của Blake Lively mới thực sự thăng hoa khi vai diễn trong series Gossip Girl nhận được các giải: Diễn viên nữ nổi nhất, xuất sắc nhất Teen Choice Award 2008 và 2011. Năm 2011, tạp chí People bình chọn cô nằm trong danh sách “Most Beaututiful at Every Age” của năm. Năm 2012, cô được nhãn hàng Gucci chọn là gương mặt quảng cáo cho dòng sản phẩm nước hoa Gucci Premiere.

Cho dù Blake Lively có thay đổi trang phục 7 lần mỗi ngày, hoặc xuất hiện trước giới hâm mộ trong những bộ váy thời trang cao cấp, cô vẫn luôn chứng tỏ mình là một trong những ăn mặc đẹp nhất Hollywood. Để làm được điều đó, Blake có thể tự làm tất cả mà không cần đến nhà tạo mẫu.

Chia sẻ với tờ WWD, Blake cho biết cô có thể tự tạo kiểu dáng cho ngoại hình của mình. “Tôi rất thích thiết kế và yêu thời trang, và đó là cách để tôi sáng tạo. Trong công việc, tôi phải tự sáng tạo thay vì chờ người khác làm giùm cho mình mọi thứ. Ngoài ra, tôi cũng có mối quan hệ mật thiết với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng”, Blake chia sẻ.

Rachel Bison

Rachel Bilson coi việc tự thiết kế thời trang là một niềm vui.
Rachel Bilson coi việc tự thiết kế thời trang là một niềm vui.

Nữ diễn viên truyền hình người Mỹ Rachel Bilson không chỉ xuất hiện trong các bộ phim ăn khách, mà còn là gương mặt nổi bật ở rất nhiều cuộc bình chọn sắc đẹp nổi tiếng.

Mặc dù chỉ cao có 1,57m nhưng với gương mặt trong sáng như thiên thần nên Rachel Bilson luôn được săn đón và lên bìa các tạp chí thời trang lớn: Vougue, GQ, Marie Claire, Elee, Instyle…

Từ một ngôi sao truyền hình, Rachel Bilson bỗng may mắn có được một vai diễn quan trọng, vai nữ chính trong Jumper - một bộ phim hành động viễn tưởng tốn kém của Hollywood. Tên tuổi của Rachel Bilson gắn liền với thành công của bộ phim truyền hình ăn khách “The O.C”.

Rachel Bilson không nhờ đến các nhà tạo mẫu để giúp cô trở nên xinh đẹp hơn trên thảm đỏ. “Tôi thực sự biết cách ăn mặc cho mình. Chẳng hạn như, cài một chiếc vòng cổ trên tóc, và đó là du thẩm mỹ của tôi. Tự tạo mẫu cho mình là niềm vui và sự trải nghiệm của tôi. Có thể là bạn không thích nó hoặc không làm, nhưng tôi vẫn làm”, Rachel từng chia sẻ với tạp chí Vogue.

Diane Kruger

Diane Kruger có gu thời trang sành điệu mà không cần nhà tạo mẫu.
Diane Kruger có gu thời trang sành điệu mà không cần nhà tạo mẫu.

Là một trong những nữ diễn viên người Đức nổi tiếng nhất tại Hollywood, Diane Kruger không chỉ gây ấn tượng qua các vai diễn nổi bật, cô còn được mệnh danh như một fashionista thực sự với gu ăn mặc hợp mốt.

Năm 2004, vai diễn viên nàng Helen xinh đẹp trong bộ phim Troy đã đưa tên tuổi của Diane trở thành gương mặt được ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood săn đón. Diane Kruger từng là gương mặt quảng cáo quen thuộc cho các nhà tạo mốt lừng lẫy như Chanel, Yve Saint Laurent, Christian Dior, Louis vuitton và Giorgio Armani trước khi trở thành minh tinh màn bạc.

Bất kỳ ngôi sao nữ nào ở Hollywood cũng luôn cần một đội ngũ chăm lo về mặt hình ảnh cũng như phong cách thời trang mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Diane Kruger là trường hợp ngoại lệ.

“Bông hồng nước Đức” luôn khiến thế giới thời trang xuýt xoa khi tạo dáng trên thảm đỏ, bởi những thiết kế đầm ôm sát ngực, áo choàng đậm chất thời trang cao cấp. Để chuẩn bị cho mỗi sự kiện thảm đỏ, Diane luôn xem qua bộ sưu tập của các nhà tạo mốt danh tiếng để mượn trực tiếp những chiếc đầm ưng ý nhất, hoặc cô sẽ tự lên ý tưởng cho bộ cánh được may theo ý mình.

Ngay cả kiểu tóc và phong cách trang điểm cũng luôn được cô thay đổi linh hoạt ứng với sự sáng tạo trong những tạo hình mới của bản thân. 

Emmy Rossum 

Emmy Rossum muốn thể hiện phong cách thời trang theo cá nhân.
Emmy Rossum muốn thể hiện phong cách thời trang theo cá nhân.

Emmy Rossum sinh ngày 12/9/1986, là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Cô được biết đến chủ yếu với các vai chính trong các bộ phim The Day After Tomorrow, Poseidon và The Phantom of the Opera.

Cô còn là một nữ ca sĩ và đã từng phát hành album Inside Out trong đó có bài hát “Slow Me Down” từng được phát hành dưới dạng single và giành vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Chưa từng góp mặt trong top đầu bảng xếp hạng âm nhạc MTV, đột nhiên Emmy chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng MTV với ca khúc Slow me down đã tạo không ít bất ngờ với người yêu nhạc.

Dẫu Emmy là cái tên quen thuộc nhưng khán giả biết đến cô với tư cách là một diễn viên nhiều hơn là ca sĩ.

Nữ diễn viên không để bất cứ nhà tạo mẫu thời trang nào cản trở phong cách phong cách cá nhân của mình. Cô cho biết, mình cảm thấy rất thoải mái khi tự chọn trang phục riêng cho mình, và thích thú vì đều này.

Khi được hỏi tại sao cô không có nhà tạo mẫu riêng, Emma chia sẻ: “Bởi vì tôi yêu thời trang. Khi cần chọn trang phục, tôi thường gửi email cho các nhà thiết kế để chọn những gì mình muốn, sau đó nhờ họ gửi cho tôi”.

Ngoài ra, những thiết kế đầm mini đơn giản là món đồ phong cách thường được diễn viên Emmy Rossum ưu ái lựa chọn khi xuống phố. Thỉnh thoảng để đỡ nhàm chán, cô nàng sẽ phối kèm áo khoác nhẹ bên ngoài. 

Theo Wikipedia, Harper Bazaar & Elle

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ