Anne Thongprasom: Nữ hoàng làng giải trí Thái Lan

GD&TĐ - Gia nhập làng giải trí từ khá sớm, Anne Thongprasom là một trong những diễn viên hàng đầu và nổi tiếng nhất xứ sở chùa Vàng những năm đầu 1990, với hàng loạt vai chính xuất sắc.

Anne Thongprasom bên người tình màn ảnh lâu năm nhất Ken Theeradej.
Anne Thongprasom bên người tình màn ảnh lâu năm nhất Ken Theeradej.

Ở độ tuổi 45, Anne Thongprasom đã gây dựng được sự nghiệp thành công, là hình mẫu của rất nhiều thế hệ diễn viên trẻ tuổi khác. Cô mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim, đến kinh doanh và đều thành công. 

Bông hồng lai tài sắc vẹn toàn Anne Thongprasom sinh năm 1976, mang trong mình dòng máu pha trộn giữa Thái Lan, Thụy Điển và Ả Rập. Anne sở hữu thành tích học tập đáng nể khi là cử nhân Mỹ thuật Đại học Bangkok, thạc sĩ Khoa Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Thammasat. Có thể nói, Anne Thongprasom đích thực là nữ nghệ sĩ đa tài của đất Thái.

Năm 13 tuổi, Anne Thongprasom bắt đầu bước chân vào giới giải trí khi góp mặt trong một video ca nhạc. Năm 15 tuổi, Anne xuất hiện trong một bộ phim tình cảm ngôn tình ướt át và đến năm 20 tuổi cô trở thành diễn viên nổi tiếng tại Thái Lan.

Anne Thongprasom được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Thiên đường tội lỗi, 365 ngày yêu, Đừng quên em…Hiện, Anne là một trong những nhà sản xuất phim thành công của xứ sở chùa Vàng. Hầu hết, các bộ phim của cô đều rất được khán giả kỳ vọng.

Anne Thongprasom đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hội Điện ảnh Quốc gia Thái Lan. Cô đã mang về cho mình 85 giải thưởng trong suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật, trong đó có 9 giải thưởng dành cho Nữ chính xuất sắc nhất, tham gia 7 phim điện ảnh, 43 phim truyền hình sản xuất và 5 dự án truyền hình.

Trong số các bộ phim Anne Thongprasom đóng nữ chính, khán giả ấn tượng nhất với bộ phim Thiên đường tội lỗi (đóng cặp với nam diễn viên Ken Theeradej Wongpuapan). Do trong phim có nhiều cảnh diễn quá tình cảm nên nhiều người từng cho rằng họ là một cặp. Thế nhưng, họ chỉ là bạn bè và là bạn diễn ăn ý của nhau trên màn hình.

Anne Thongprasom được mệnh danh là nữ hoàng giải trí Thái Lan.

Anne Thongprasom được mệnh danh là nữ hoàng giải trí Thái Lan.

Nhà sản xuất của nhiều bộ phim đình đám

Trí thức trùm xó bếp - Bộ phim đầu tiên đánh dấu sự lấn sân sang lĩnh vực mới của Ann Thongprasom, được chiếu năm 2013. Hơn cả mong đợi khi bộ phim được ra mắt đã đạt rating khá cao, đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi của Anne dưới vai trò nhà sản xuất.

Người chồng tuyệt vời - Bộ phim đã gây sóng gió ở Thái Lan đầu năm 2014, gửi gắm nhiều thông điệp và ý nghĩa muốn truyền tải tới người xem. Thành công của phim này đã đem về cho nhà sản xuất và dàn diễn viên của phim không ít giải thưởng. Bộ phim nhanh chóng lọt top những bộ phim được yêu thích nhất năm 2014 ở Thái Lan.

Yêu thầm qua mạng - Bộ phim đánh dấu sự kết hợp của nhà sản xuất Anne Thongprasom, do Anne thủ vai chính, cùng với nam diễn viên Koojin Mark Prin và nữ diễn viên Kimberley.

Vốn dĩ là chị em thân thiết với Anne trên phim trường nên cặp đôi Koojin Mark Prin và Kimberley tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của đàn chị. Nội dung phim nằm ngay trong phần tiêu đề phim, những mối quan hệ thông qua mạng xã hội, chuyện tình cảm nhiều rắc rối trái ngang từ đó dẫn đến không ít hiểu lầm.

Một áp phích quảng cáo phim của Anne Thongprasom.

Một áp phích quảng cáo phim của Anne Thongprasom.

Sứ mệnh và con tim - Bộ phim gần đây nhất do Anne Thongprasom sản xuất vừa mới công chiếu do hai diễn viên Yaya Urassaya và Nadech thủ vai chính. Bộ phim là sự đầu tư không nhỏ cả về nội dung, kinh phí dàn diễn viên. Phim còn có cả những cảnh quay ở nước ngoài, những hình ảnh được dàn dựng đầu tư kĩ lưỡng. Đó là lí do rating của phim rất cao, đem về doanh thu cao cho nhà đài.

Trong quá trình làm phim có thể thấy được Anne Thongprasom đã chuẩn bị chu đáo cho mọi công đoạn làm phim nhiều đến như nào. Cô chăm chút cho mọi thứ để có được những phân cảnh đẹp nhất. Đây là bộ phim đánh dấu một sự thành công vượt bậc của Anne Thongprasom.

Sau nhiều dự án phim thành công, bộ phim tình cảm hài hước Yêu thầm ông xã do Công ty giải trí Thong Entertainment của Anne Thongprasom là dự án phim thứ 6 được hợp tác với 3 kênh truyền hình ở Thái Lan. Phim cũng được phát sóng đồng thời cả ở Thái Lan và Trung Quốc.

Chia sẻ về bộ phim này, Anne Thongprasom cho biết: “Bộ phim đòi hỏi sự quyến rũ, khả năng diễn xuất cá nhân tốt. Phần kịch bản phim chỉ là sự hướng dẫn phần còn lại sử dụng sự cuốn hút của diễn viên để xây dựng nên nội dung chân thật, gây hài hước, tình cảm và thu hút được sự quan tâm của người xem. Đây là bộ phim giúp khán giả thoải mái khi xem và cười thật nhiều. Tôi tin rằng, Yêu thầm ông xã sẽ giúp mọi người cảm thấy thư giãn và yêu thích khi theo dõi bộ phim”.

Ngoài ra, bộ phim Khi người đàn ông yêu là sự trở lại đầy ngoạn mục của nhà sản xuất Anne Thongprasom với kịch bản phim cực hoàn hảo, đã gây được nhiều thiện cảm của khán giả.

Cuộc tình hơn 20 năm

Ae Tinpun Thunthinirun là người đàn ông sinh ra để dành cho Anne Thongprasom. Anh chờ đợi cô gái của mình những hơn 20 năm mà không hề lo lắng bất kỳ điều gì. Ae và Anne được ví là cặp đôi hiếm hoi trên Trái đất có thể yêu nhau từng ấy năm mà không phải là vợ chồng.

Có thể nói, trong từng bước sự nghiệp của Anne Thongprasom luôn có bóng dáng của bạn trai. Ae Tinpun Thunthinirun dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi cô gái mà anh yêu dù cho cả hai giờ đã ở tuổi ngoại tứ tuần. Nói về hôn nhân, Anne tâm sự: “Tôi thực sự chưa cảm thấy sẵn sàng cho hôn nhân”.

Theo Wikipedia, Celebsagewiki & Share Rice

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.