Thế giới đã có hơn 3,7 triệu người mắc Covid-19 tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thế giới đã có hơn 3,7 triệu người mắc Covid-19 tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ

Mỹ đứng đầu thế giới với 1.236.464 ca mắc, gồm 23.629 ca mới. Số ca tử vong là 72.186, gồm 2.265 ca mới. Phó TT Mỹ Mike Pence - người đứng đầu ban chỉ đạo ứng phó đại dịch Covid-19 quốc gia cho biết, TT Trump muốn bàn giao vai trò ứng phó đại dịch của Nhà trắng cho một cơ quan liên bang. 

Động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh TT Trump được cho là chuyển hướng tập trung sang mở cửa kinh tế. TT Mỹ bị nhiều nghị sĩ chỉ trích là coi nhẹ mức độ nguy hiểm của Covid-19 khi khuyến khích các bang mở cửa trở lại. Hiện có 41/50 bang được cho là đã gửi kế hoạch mở cửa tới chính phủ.

Italy có 213.013 ca mắc, gồm 1.075 ca mới. Số ca tử vong là 29.315, gồm 236 ca mới. Số ca tử vong ở Italy tăng lên so với ngày trước đó (195 ca) nhưng số ca mắc mới đã giảm xuống so với ngày hôm trước (1.221 ca). Italy đã có được số ca mắc mới thấp nhất trong vòng 2 tháng. 

Hôm qua, Italy có 1,512 triệu người được xét nghiệm Covid-19, tăng lên so với ngày trước đó là 1,480 triệu người.

Anh có 194.990 ca mắc, gồm 4.406 ca mới. Số ca tử vong là 29.427, gồm 693 ca mới. Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phản đối việc so sánh trên tầm quốc tế. “Có nhiều cách tính ca tử vong khác nhau... giờ đây chúng ta công bố dữ liệu bao gồm mọi ca tử vong ở tất cả các cơ sở và không phải quốc gia nào cũng làm như vậy” – ông nói.

Pháp có 170.551 ca mắc, gồm 1.089 ca mới. Số ca tử vong là 25.531, gồm 330 ca mới. Pháp có số ca nhập viện và ca phải điều trị tích cực giảm mạnh. Tuy dự kiến sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa vào ngày 11/5 tới, nhưng Pháp hiện đứng thứ 5 thế giới về số ca tử vong và sẽ sớm vượt Tây Ban Nha.

Đức có 167.007 ca mắc, gồm 855 ca mới. Số ca tử vong là 6.993, không có ca mới. Bang lớn nhất của Đức là Bavaria sẽ cho phép các nhà hàng mở cửa trở lại từ ngày 18/5 - người đứng đầu bang này cho biết sau khi bang bị phong tỏa để chống dịch. 

Theo đó, các nhà hàng trước tiên được phục vụ khách ăn ngoài trời từ 18/5 trước khi phục vụ trong nhà 1 tuần sau đó. Các khách sạn cũng được phép đón khách từ 30/5. Áp lực đang ngày càng đè nặng lên Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc phải nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại của người dân vốn khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng. 

Đức được xem là đã thành công trong việc không để hệ thống y tế quá tải vì dịch Covid-19. Nhà chức trách bắt đầu nới lỏng các giới hạn sau khi tỷ lệ lây nhiễm giảm dưới 1,0 - tức là trung bình một người lây nhiễm cho chưa tới một người khác.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Tây Ban Nha có 250.561 ca mắc (gồm 2.260 ca mới), Nga có 155.370 ca mắc (gồm 10.102 ca mới), Brazil có 114.715 ca mắc (gồm 6.449 ca mới), Peru có 51.189 ca mắc (gồm 3.817 ca mới), Ấn Độ có 49.400 ca mắc (gồm 2.963 ca mới), Singapore có 19.410 ca mắc (gồm 632 ca mới), Indonesia có 12.071 ca mắc (gồm 484 ca mới), Philippines có 9.684 ca mắc (gồm 199 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.