Thế giới có hơn 42.000 ca tử vong vì Covid-19, riêng Mỹ có mức tăng kỷ lục

Thế giới có hơn 42.000 ca tử vong vì Covid-19, riêng Mỹ có mức tăng kỷ lục

Mỹ hiện có 187.321 ca mắc Covid-19 (23.533 ca mới) và 3.850 ca tử vong (709 ca mới). Số ca tử vong ở Mỹ đang tăng ở mức kỷ lục. Nước này đã lập thêm hàng trăm bệnh viện dã chiến nhằm giảm sức ép lên hệ thống y tế quốc gia. Khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị đang được tìm kiếm để lập bệnh viện dã chiến. Trong khi đó, chuyên gia y tế Nhà trắng dự đoán số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 100.000 đến 200.000 người trong năm nay.

Italy có 105.792 ca mắc (4.053 ca mới) và 12.428 ca tử vong (837 ca mới). Italy tiếp tục là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Người đứng đầu Viện Y tế quốc gia Italy Silvio Brusaferro nói rằng nước này đã tới đỉnh dịch và tốc độ lây nhiễm bắt đầu chậm lại. Tuy nhiên, còn quá sớm để dỡ bỏ bất kỳ lệnh phong tỏa hay hạn chế nào mà chính phủ đã đưa ra.

Tây Ban Nha có 95.923 ca mắc (7.967 ca mới) và 8.464 ca tử vong (748 ca mới). Nhà chức trách y tế ở đây nói rằng xu hướng của các ca mắc mới tiếp tục giảm. Trong thời gian phong tỏa quốc gia, nước này đã tìm cách tăng cường xét nghiệm. Họ huy động các bộ thử trên khắp thế giới để kiểm tra, có lúc xét nghiệm được 50.000 người mỗi ngày. Giống như nhiều quốc gia khác, hệ thống y tế Tây Ban Nha đang quá tải vì người bệnh Covid-19 tăng nhanh.

Iran có 44.605 ca mắc (3.110 ca mới) và 2.898 ca tử vong (141 ca mới). Ngoài lệnh cấm đi lại giữa các địa phương ít nhất đến 8/4, Iran tiếp tục kêu gọi người dân ở nhà để ngăn dịch lây lan. Từ 1/4, chính quyền cũng đóng cửa các công viên trên toàn quốc.

Anh có 25.150 ca mắc (3.009 ca mới) và 1.789 ca tử vong (381 ca mới). Cơ quan Y tế Anh (NHS) cho biết các bệnh nhân mắc Covid-19 ở đây tuổi từ 19 và 98. Số lượng người nhiễm và tử vong ở Anh được cho là cao hơn nhiều so với con số chính thức.

Đức có 71.808 ca mắc (4.923 ca mới) và 755 ca tử vong (130 ca mới),

Pháp có 52.128 ca mắc (7.578 ca mới) và 3.523 ca tử vong (499 ca mới).

Thổ Nhĩ Kỳ có 13.531 ca mắc (2.704 ca mới) và 214 ca tử vong (46 ca mới).

Một số quốc gia khác có số ca mới tăng nhanh là Canada có 8.505 ca mắc (1.057 ca mới), Bồ Đào Nha có 7.443 ca (1.035 ca mới), Brazil có 5.717 ca (1.087 ca mới), Malaysia có 2.738 ca (140 ca mới), Nga có 2.337 ca (501 ca mới), Thái Lan có 1.651 ca (127 ca mới).

Theo Worldometers/CNA/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ