Thế giới có hơn 381 ngàn ca tử vong vì Covid-19, hệ thống y tế Mỹ la tinh quá tải

Thế giới có hơn 381 ngàn ca tử vong vì Covid-19, hệ thống y tế Mỹ la tinh quá tải

Dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành dữ dội ở các nước Mỹ la tinh. Hệ thống y tế ở khắp châu lục này đang quá tải bởi số ca bệnh tăng mạnh - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khi số ca tử vong tại Brazil đã khoảng 30.000 người.

Dịch bệnh tồi tệ hơn ở khắp Mỹ la tinh khi các nơi khác trên thế giới trở về sự bình thường tương đối sau nhiều tuần giới hạn và phong tỏa khiến kinh tế suy thoái và làm hàng triệu người mất việc làm.

Mỹ có 1.880.131 ca mắc, gồm 20.808 ca mới. Số ca tử vong là 108.048 ca, gồm 1.123 ca mới. Mỹ sẽ có 100 triệu liều của vaccine ứng cử viên vào cuối năm nay – Ông Anthony Fauci – giám đốc Viện Dị ứng và bệnh Truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID) và là thành viên của đội đặc nhiệm chống virus corona của Nhà trắng cho biết. “Vào đầu năm 2021, chúng tôi hy vọng sẽ có và trăm triệu liều” – ông nói thêm.

Trong một diễn biến khác, Ủy viên Phòng Y tế cộng đồng bang Georgia, tiến sĩ Kathleen Toomey nói với các phóng viên rằng người dân cần cảnh giác vì sự lây lan của Covid-19 trong các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Mỹ.

Brazil có 556.668 ca mắc, gồm 27.263 ca mới. Số ca tử vong là 31.278 ca, gồm 1.232 ca mới. Nước này bắt đầu mở cửa trở lại các dịch vụ và hoạt động không thiết yếu như nhà thờ, cửa hàng xe hơi, đồ nội thất. Tại bang Sao Paulo, các trung tâm mua sắm, văn phòng mở cửa trở lại vào hôm qua. Tuy nhiên, các lệnh phong tỏa ở thành phố Sao Paulo trong bang này phải kéo dài tới ngày 15/6.

Nga có 423.741 ca mắc, gồm 8.863 ca mới. Số ca tử vong là 5.037 ca, gồm 182 ca mới. Các nhà khoa học của ĐH Công nghệ hóa học Medeleev của Nga đã phân tích sự lây lan của Covid-19 trên toàn cầu và cho biết Moscow đã vượt qua 4 đợt bùng phát. Đợt bùng phát thứ 4 diễn ra tại Moscow khi một số doanh nghiệp mở cửa trở lại, gây ra 19.000 ca mắc mới, tuy nhiên đợt bùng phát này diễn ra khá ngắn.

Tây Ban Nha có 287.012 ca mắc, gồm 294 ca mới. Số ca tử vong là 27.127 ca, không có ca mới. Trong 2 ngày liên tiếp, Tây Ban Nha không ghi nhận ca tử vong nào - Bộ Y tế nước này cho biết. Ông Fernando Simon, người đứng đầu Trung tâm phối hợp về cảnh báo và cấp cứu y tế nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu giờ đây là cảnh giác và phát hiện ca mới càng sớm càng tốt.

Anh có 277.985 ca mắc, gồm 1.653 ca mới. Số ca tử vong là 39.369 ca, gồm 324 ca mới. Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) cho biết số người nghi ngờ và được xác nhận là tử vong do virus corona ở Anh đã tăng lên 48.000 người. Con số này cao hơn hẳn con số chính thức mà chính phủ công bố vốn chỉ bao gồm ca tử vong đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Dù bằng cách nào thì số ca tử vong ở Anh cao nhất châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mỹ).

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Ấn Độ có 207.183 ca mắc (8.813 ca mới), Đức có 184.091 ca (326 ca mới), Iran có 157.562 ca (3.117 ca mới), Chile có 108.686 ca (3.527 ca mới), Pakistan có 76.398 ca (3.938 ca mới), Bangladesh có 52.445 ca (2.911 ca mới), Singapore có 35.812 ca (1.455 ca mới), Ai Cập có 27.536 ca (1.152 ca mới), Philippines có 18.997 ca (359 ca mới), Nhật Bản có 16.930 ca (46 ca mới)...

Theo CNA/Worldometers/CNN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.