Thế giới có hơn 280 nghìn ca tử vong do Covid-19, nhiều quốc gia thận trọng nới lỏng phong tỏa

Thế giới có hơn 280 nghìn ca tử vong do Covid-19, nhiều quốc gia thận trọng nới lỏng phong tỏa

Mỹ có 1.347.003 ca mắc Covid-19, gồm 25.218 ca mới. Số ca tử vong là 80.032 ca, gồm 1.417 ca mới. Gần như tất cả 50 bang của Mỹ sẽ tiến hành các bước đi nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào cuối tuần này, bao gồm các bang như Arizona và Missisippi – nơi đang có số ca mắc Covid-19 tăng lên. Điều này tạo nguy cơ một làn sóng dịch bệnh mới.

Thị trưởng New York Andrew Cuomo cho biết 3 trẻ em ở bang này đã chết vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan tới nCov. Đây được xem là nguy cơ về một đại dịch ở trẻ nhỏ.

Tây Ban Nha có 262.783 ca mắc, gồm 2.666 ca mới. Số ca tử vong là 26.478 ca, gồm 179 ca mới. Nước này đang chứng kiến các ca mắc và tử vong mới vì nCov giảm mạnh trong một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thấy nước này có thể nới lỏng phong tỏa. Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng phong tỏa vào tuần này nhưng giai đoạn 1 sắp tới sẽ cho phép người dân đi quanh các tỉnh của mình và tham dự các buổi hòa nhạc, đi nhà hát. Tụ tập khoảng 10 người trở xuống sẽ được phép.

Anh có 215.260 ca mắc, gồm 3.896 ca mới. Số ca tử vong là 31.587, gồm 346 ca mới. Anh sẽ đưa ra quy định cách ly 14 ngày đối với người từ nước ngoài tới để hạn chế virus. Tối nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tiết lộ biện pháp nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc vốn áp đặt từ cuối tháng 3. Ông cho biết sẽ tiến hành với “sự thận trọng tối đa” để tránh dịch bệnh bùng phát mạnh hơn.

Pháp có 176.658 ca mắc, gồm 579 ca mới. Số ca tử vong là 26.310 ca, gồm 80 ca mới. Đây được xem là số ca tử vong mới trong ngày thấp nhất nước Pháp kể từ đầu tháng 4. Ngày mai, Pháp sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt cách đây 8 tuần khi nhà chức trách y tế cho biết áp lực đối với dịch vụ chăm sóc tích cực đã giảm nhiều so với đỉnh dịch.

Brazil có 156.061 ca mắc, gồm 10.169 ca mới. Số ca tử vong là 10.656, gồm 664 ca mới. Khi số ca mắc và tử vong ở Brazil tăng vọt, tạp chí y tế nổi tiếng Lancet cho rằng TT Jair Bolsonaro có thể là “mối đe dọa lớn nhất” đối với khả năng chống dịch thành công của Brazil. Tạp chí này cho biết việc ông Bolsonaro coi thường và bỏ qua các biện pháp phong tỏa đang gây ra sự rối loạn trên khắp Brazil – quốc gia đang nổi lên trở thành điểm nóng của Covid-19.

Canada có 67.702 ca mắc, gồm 1.268 ca mới. Số ca tử vong là 4.693 ca, gồm 124 ca mới. Hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo nếu các tỉnh mở lại kinh tế quá nhanh, một làn sóng Covid-19 thứ 2 sẽ khiến Canada “bị giới hạn trở lại vào mùa hè này”. Mặc dù các quan chức y tế cho thấy tỷ lệ các ca mắc mới không tăng lên ở nhiều tỉnh, ông Trudeau cho rằng Canada vẫn “chưa ở trong giai đoạn phục hồi”. “Chúng ta vẫn ở trong giai đoạn khẩn cấp... Đa số người Canada cần tiếp tục thận trọng” – ông nói.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Italy có 218.268 ca mắc (gồm 1.083 ca mới), Đức có 171.324 ca mắc (736 ca mới), Nga có 198.676 ca mắc (10.817 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 137.115 ca mắc (1.546 ca mới), Iran có 106.220 ca (gồm 1.529 ca mới), Peru có 65.015 ca (3.168 ca mới), Ấn Độ có 62.808 ca (3.113 ca mới), Pakistan có 28.736 ca mắc (2.301 ca mới), Singapore có 22.460 ca mắc (753 ca mới)..

Theo Worldometer/CNA/Al Jazerra

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ