Thái Nguyên: Tập đoàn Hừng Đông ký kết hợp tác chiến lược với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên: Tập đoàn Hừng Đông ký kết hợp tác chiến lược với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tham dự lễ ký kết, về phía Tập đoàn Hừng Đông có: Ông Nguyễn Hoài Phú – Chủ tịch HĐQT Hừng Đông Group; ông Lê Văn Mười – Trợ lý CT Hừng Đông Group. Về phía trường ĐH Nông Lâm có: PGS.TS. Trần Văn Điền – Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên; GS.TS. Nguyễn Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trường nhà trường. 

Thái Nguyên: Tập đoàn Hừng Đông ký kết hợp tác chiến lược với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên ảnh 1
PGS.TS.Trần Văn Điền – Hiệu trường Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phát biểu tại Lễ kí kết

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Văn Điền – Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên cho biết, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên luôn chú trọng đến việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc thực tế, giúp các bạn sinh viên có cơ hội được trao dồi kỹ năng và có thêm kinh nghiệm làm việc.

PGS.TS.Trần Văn Điền bày tỏ sự vui mừng khi kế hoạch hợp tác giữa ĐH Nông Lâm Thái Nguyên và Hừng Đông Group được khởi động, góp phần thúc đẩy việc giảng dạy, thực hiện các dự án hợp tác; đồng thời củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Thái Nguyên: Tập đoàn Hừng Đông ký kết hợp tác chiến lược với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên ảnh 2
Ông Lê Văn Mười – Trợ lý CT Hừng Đông Group chia sẻ tại lễ kí kết

Đại diện phía Tập đoàn Hừng Đông, ông Lê Văn Mười – Trợ lý CT Hừng Đông Group cho biết, Hừng Đông Group rất vui mừng và vinh dự khi chính thức trở thành đối tác của trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên. 

Thông qua việc ký kết hợp tác, Tập đoàn Hừng Đông hy vọng sẽ mang đến những giá trị thực tiễn cho nhà trường và sinh viên không chỉ trong quá trình học tập mà cả sau khi tốt nghiệp, cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên năm cuối và vừa tốt nghiệp. 

Tập đoàn Hừng Đông đã, đang và vẫn sẽ đồng hành cùng nhà trường, truyền cảm hứng qua các cuộc thi và những buổi tọa đàm, cũng như hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa khác...

Theo đó, Hừng Đông Group và trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu: Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, cung ứng và tuyển dụng; tạo điều kiện cho Tập đoàn Hừng Đông bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp từ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; tạo điều kiện cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiếp cận cơ hội việc làm tại Tập đoàn Hừng Đông sau khi tốt nghiệp; khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập tốt của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông qua hoạt động trao học bổng của Tập đoàn Hừng Đông…

Thái Nguyên: Tập đoàn Hừng Đông ký kết hợp tác chiến lược với trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên ảnh 3
Sự hợp tác giữa Tập đoàn Hừng Đông và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Trên cơ sở đó, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Tập đoàn Hừng Đông phối hợp, khảo sát nhu cầu tuyển dụng, phát triển nhân lực của Tập đoàn Hừng Đông; cùng thống nhất phát triển chương trình đào tạo và học liệu; tổ chức triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn. Đồng thời, Tập đoàn Hừng Đông sẵn sàng tiếp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tới thực tập nghiệp vụ, hỗ trợ sinh viên được làm việc thực tế tại văn phòng, tham gia triển khai các dự án lớn. Từ đó, các sinh viên sẽ có thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thực tế. Đây cũng là nguồn nhân lực tiềm năng mà Tập đoàn Hừng Đông có thể khai thác.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn Hừng Đông và trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội việc làm rất lớn cho sinh viên. Cùng với đó, với việc tận dụng những lợi thế của hai bên cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên của trường.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.