Thái Nguyên: Bắt hai đối tượng gây ra 5 vụ cướp liên hoàn trong đêm

Thái Nguyên: Bắt hai đối tượng gây ra 5 vụ cướp liên hoàn trong đêm

Cụ thể, vào khoảng 23h đêm ngày 26/7 tại khu vực cầu bến Tượng, thuộc tổ 2, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên hai đối tượng là Trạc Văn Duy (SN: 1996) trú tại Nà Cả, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) và Vương Như Hà (SN: 1996) trú tại Xóm Hải Hà, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã sử dụng hung khí để uy hiếp và thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Hai đối tượng này đã sử dụng gậy gỗ đe dọa những người dân đang đi lại trên cầu Bến Tượng, đoạn từ địa phận phường Trưng Vương giao nối với Quốc lộ 1B  qua địa phận phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng ngay sau đó đã tiếp nhận vụ án và bắt giữ hai đối tượng. Tại cơ quan công an, chúng khai nhận đã thực hiện liên tục 5 vụ cướp chỉ trong một đêm. Vụ việc đang tiếp tục được Công an Thành Phố Thái Nguyên điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn TP Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Điểm nóng tập trung ở nhiều tuyến đường vắng, các khu sinh viên, khiến cho người dân cảm thấy vô cùng hoang mang và bức xúc.

Với thủ đoạn cực kỳ manh động, liều lĩnh, bọn chúng thường hoạt động có đồng phạm, sử dụng xe mô tô không gắn BSK, đội mũ bảo hiểm kín đầu, bịt khẩu trang. Lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân lúc trời tối, đặc biệt là học sinh, sinh viên, phụ nữ đeo túi xách trên người, đeo nữ trang, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Khi phát hiện mục tiêu chúng tiến hành áp sát, đe dọa, uy hiếp và ra tay thực hiện hành vi phạm tội.

Một tháng trước vào hồi 11h46" ngày 9/6 trên đường đi làm về nhà qua đoạn đường Phan Đình Phùng, em Đào Thị H. (SN: 2000) xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ bị hai đối tượng đeo khẩu trang, đi xe wave màu đỏ đen giật túi xách. Trong đó có 1 điện thoại, thẻ ngân hàng và giấy tờ xe. Mặc dù vào thời điểm đó đường khá đông, lại gần cơ quan công an nhưng bọn chúng vẫn thực hiện hành vi phạm tội một cách công khai, trắng trợn và bất chấp.

Không dừng ở đó, bọn chúng còn hoạt động rất thường xuyên trong khu vực Đại học Thái Nguyên, nơi tập trung nhiều sinh viên. Cụ thể, tại khu vực cổng chính Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/6, em Mua Thị C. sinh viên trường ĐHKH Thái Nguyên đang đi bộ từ cổng trường về hướng ký túc xá Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thì bị hai nam thanh nhiên điều khiển xe máy áp sát bên phải, giật chiếc túi xách. Dù đã cố gắng đuổi theo và hô hoán người dân xung quanh nhưng bọn chúng vẫn trốn thoát.

Ghi nhận tại các điểm xảy ra cướp giật nhận thấy sự bức xúc và nỗi hoang mang, lo sợ về nguy cơ mất an toàn của người dân. Hầu hết các vụ cướp, nạn nhân thường là phụ nữ hoặc những người đi bộ một mình trên đường tối, rạng sáng, tài sản mà chúng nhắm đến nhiều nhất là xe máy, kế đó là túi xách, ĐTDĐ, trang sức…

Mặc dù cơ quan chức năng đã có cảnh báo và nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tuy nhiên vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân của chúng. Do đó, để không trở thành mục tiêu và con mồi của những tên cướp, người dân cần chủ động cẩn trọng khi tham gia giao thông, luôn chú ý an toàn khi di chuyển trên đường, tránh di chuyển ở những tuyến đường vắng và hạn chế mang túi xách, trang sức cũng như không mang theo nhiều tiền mặt khi ra đường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ