Thái Lan có nguy cơ bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Nếu kịch bản này xảy ra, đây không khác gì một "thảm họa" với bóng đá Thái Lan.

Thái Lan có nguy cơ bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020

Tờ báo Siam Sport sáng 5/5 đã đăng tải một thông đầy bất ngờ, rằng Thái Lan đang có nguy cơ lớn bị tước quyền đăng cai VCK giải U23 châu Á 2020.

Nguyên nhân bắt nguồn từ Thái Lan vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu về công tác chuẩn bị theo quy định của AFC, đặc biệt là vấn đề cơ sở hạ tầng.

"AFC đưa ra thông báo rằng Thái Lan hoàn toàn không đáp ứng được những yêu cầu của liên đoàn về công tác tổ chức VCK giải U23 châu Á 2020. AFC sẽ giám sát chặt chẽ và đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng Mười tới. Nếu vẫn không đáp ứng được những tiêu chuẩn, Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai ngay lập tức" – tờ Siam Sport cho hay.

Cũng theo tờ báo xứ Chùa Vàng, ông Jin Ho Yoon – trưởng nhóm khảo sát của AFC đã tới Thái Lan từ ngày 30/4 vừa qua. Nhân vật này cũng khẳng định:

"Đây là lần thứ hai chúng tôi tiến hành khảo sát về công tác chuẩn bị của Thái Lan. Lần này, chúng tôi kiểm tra cả 4 địa điểm chính gồm Chiangmai, Thammasat và hai sân vận động quốc gia Songkhla và Rajamangala. Tất cả đều chưa sẵn sàng để tổ chức VCK giải U23 châu Á 2020.

Nếu Thái Lan không thể đẩy thật nhanh tiến độ trong công tác chuẩn bị, chắc chắn họ sẽ phải nhận quyết định bị mất quyền đăng cai vào tháng 10 tới".

Với bóng đá Thái Lan, mục tiêu hàng đầu của mà họ đang hướng tới chính là lọt top 3 đội mạnh nhất ở giải U23 châu Á 2020 qua đó giành suất dự Olympic. Tuy nhiên, mục tiêu này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn một khi Thái Lan bị tước quyền đăng cai.

Ngoài ra, nếu bị tước quyền đăng cai, Thái Lan sẽ không thể nằm trong nhóm hạt giống số 1 giống như Việt Nam và dễ rơi trúng bảng tử thần.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.