Tàu khu trục mới nhất của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc diễu hành tại Thanh Đảo

GD&TĐ - Trong cuộc diễu hành hải quân diễn ra vào ngày 23/4 vừa qua để kỷ niệm 70 năm thành lập Lực lượng Hải quân Trung Quốc, quốc gia này đã lần đầu tiên trình diễn tàu khu trục loại mới 055 “Namchang”.

Tàu khu trục mới nhất của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc diễu hành tại Thanh Đảo

Tàu khu trục loại 055 có tổng lượng giãn nước lên tới 14,5 nghìn tấn, thân tàu dài 183m, rộng 20m. Con tàu được trang bị tên lửa phòng không HQ-9B có tầm bắn lên tới 200km, tên lửa HQ-26 đầy hứa hẹn (tương tự tên lửa SM-3 của Mỹ), tên lửa chống hạm YJ-18A (tương tự tên lửa Calibre). Các chuyên gia cho rằng, tàu khu trục này còn được trang bị cả tên lửa chống ngầm YU-8A.

Ngoài ra, chiến hạm mới của Hải quân Trung Quốc còn được lắp đặt pháo tự động cỡ nòng 130mmH/PJ-38, 4 pháo phòng không 30mmH/PJ-11, tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10 và các ngư lôi.

Tàu khu trục Namchang được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 28/6/2017, lần thứ 2 vào tháng 4/2018, lần thứ 3 và thứ 4 vào tháng 7/2018. Hải quân Trung Quốc dự định sẽ sở hữu tổng cộng 8 tàu khu trục loại này.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".