Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 sắp diễn ra tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa yêu cầu tăng cường quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và taxi trong thời gian hội nghị diễn ra.
Bộ GTVT cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 25/2 đến ngày 2/3 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 và chuyến thăm chính thức hữu nghị Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong thời gian trên, dự kiến có nhiều nhà báo và khách quốc tế đến Việt Nam. Nhằm thể hiện hình ảnh mến khách, thân thiện, nếp sống văn hóa của người Việt Nam trước du khách và bạn bè quốc tế, Bộ GTVT đề nghị các đơn vị quản lý vận tải hành khách công cộng, các công ty đang kinh doanh taxi trên địa bàn TP Hà Nội yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc trang phục, đồng phục thanh lịch.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đề nghị các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thể hiện thái độ nhẹ nhàng, văn minh, lịch sự đối với hành khách. Đặc biệt, Bộ GTVT nghiêm cấm tăng giá vé trái quy định và yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện vi phạm.
Tăng cường quản lý vận tải phục vụ Hội nghị Mỹ - Triều
GD&TĐ - Bộ Giao thông vận tải nghiêm cấm tăng giá vé trái quy định và yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện vi phạm.
Tăng cường quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và taxi trong thời gian hội nghị diễn ra. |
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
Hợp luyện lực lượng diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thuận Châu khánh thành đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin
Huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, khuyết tật phát triển kinh tế
Hải Phòng: Đa dạng giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững
Tin tiêu điểm
Prometheus là gì mà khiến phương Tây phát sốt?
Thế giới
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 4 xác nhận rằng lực lượng phòng thủ nước này sẽ nhận thêm hệ thống tên lửa S-500 Prometheus trong năm 2024.
Loạt pháo và bệ phóng tên lửa MIM23 HAWK bị phá hủy, kho chứa UAV trúng hỏa lực
Thế giới
GD&TĐ - Bộ Quốc Nga cho biết đã phá hủy một loạt pháo và bệ phóng tên lửa MIM23 HAWK, tấn công kho chứa UAV của Ukraine trong ngày.
Đang mổ xẻ tăng Leopard 2A5 chiến lợi phẩm
Thế giới
GD&TĐ - Xe tăng Leopard 2A5 bị bắt sống sẽ cung cấp một số bí mật đáng giá cho các kỹ sư quân sự Nga.
Hy Lạp chuyển Patriot cho Ukraine, sau lời hứa suông của Mỹ
Thế giới
GD&TĐ - Mỹ không có cách nào bảo đảm Hy Lạp sẽ được bảo vệ an toàn trước Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nước này chuyển hết các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia Đức lý giải tại sao Tổng thống Ukraine vẫn tại vị?
Thế giới
GD&TĐ - Với những thất bại triền miên trên chiến trường, vậy tại sao đến thời điểm hiện tại Tổng thống Ukraine vẫn tại vị?
Chùm ảnh Trung Quốc ngập lụt, cảnh báo mưa bão cấp độ cao nhất ở Quảng Đông
Thế giới
GD&TĐ - Cảnh báo mưa bão cấp độ cao nhất được ban hành ở Quảng Đông, miền nam Trung Quốc khi mưa bão khiến 4 chết và 10 người mất tích.
'Các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan có thể là mục tiêu tấn công'
Thế giới
GD&TĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bày tỏ quan ngại về khả năng NATO triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan.
Tin nổi bật
Sức mạnh hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóaQuan chức Mỹ cảm nhận buồn với gói viện trợ 60 tỷ USD
Thế giớiNhân viên trường học công lập thuộc diện biên chế có được nghỉ hè như giáo viên?
Giáo dụcBáo Mỹ xếp hạng vũ khí Nga đang nổi bật nhất trên chiến địa
Thế giớiChuyên gia: Anh giúp Ukraine chuẩn bị vượt sông Dnieper và đổ bộ vào Crimea
Thế giớiNATO thừa nhận một sự thật phũ phàng
Thế giớiBầu Đức mua lại hợp đồng của Công Phượng ở Nhật Bản?
Thể thaoSếp lớn bóng đá Indonesia mơ về trận chung kết U23 châu Á
Thể thaoCanh bạc nguy hiểm với ATACMS
Thế giớiMục đích cử cựu Tổng Tư lệnh Zaluzhny làm đại sứ ở Anh là gì?
Thế giớiCách các đồng minh của Mỹ chuẩn bị khả năng ông Trump thắng cử
Thế giớiĐừng bỏ lỡ
Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực từ năm 2025
GD&TĐ - Từ năm 2025, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào các trường quân đội.
Nam Định: Huyện Hải Hậu tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2024
GD&TĐ - Chiều 26/4, UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) tổ chức lễ tuyên dương các em đạt thành tích tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.
Ông Lukashenko nêu điều kiện chấm dứt sự nghiệp chính trị
GD&TĐ - Tổng thống cho biết Belarus cần sự ổn định chính trị được đảm bảo và một người kế nhiệm đáng tin cậy để nắm quyền.
Nghệ An hoàn thành phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025, trong đó tăng chỉ tiêu cho các địa bàn “nóng”, đông thí sinh dự thi.
Sở Giao thông Phú Thọ quản lý vốn đầu tư thế nào?
GD&TĐ - Nhiều dấu hiệu được cho là bất thường trong quản lý vốn đầu tư công tại Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang được dư luận quan tâm.
Hà Nội đẹp dịu dàng mùa hoa giáng hương
GD&TĐ - Cuối tháng Tư, những hàng cây giáng hương trên nhiều con phố của Hà Nội nở rộ, phủ vàng các lối đi...
Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự thi dạy giỏi
GD&TĐ - Từ 18/3 đến 26/4, 82 giảng viên thuộc các khoa, viện, trung tâm của Học viện Kỹ thuật quân sự đã tham Hội thi dạy giỏi năm học 2023 – 2024.
Nền bóng đá khổng lồ Brazil sẵn sàng hợp tác với VFF
GD&TĐ - Kỉ niệm 35 năm quan hệ Việt Nam - Brazil sẽ ghi dấu ấn bằng những nhiều sự kiện văn hóa ý nghĩa, đặc biệt là cầu nối tuyệt vời dành cho bóng đá.
Trẻ mắc bệnh ho gà tăng, cẩn thận mầm bệnh từ người lớn
GD&TĐ - Bệnh ho gà gây biến chứng nguy hiểm, nhất là trẻ dưới 1 tuổi, dễ lây lan và người lớn có nguy cơ chính là mầm bệnh lây cho trẻ.
Xóa định kiến
GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Xóa bỏ định kiến giới trong lựa chọn ngành, trường
GD&TĐ - Nhiều người đặt vấn đề xóa bỏ định kiến giới trong lựa chọn ngành, trường học và nghề nghiệp...
Kiên Giang bắt bị can xâm phạm quyền tự do dân chủ
GD&TĐ - Dương Hồng Hiếu bị bắt do lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.