#tài năng trẻ

13 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Trị bệnh 'ngôi sao'

GD&TĐ - Nhiều người trẻ, không chỉ là cầu thủ bóng đá, hễ có chút tài năng lóe sáng, được báo giới và người hâm mộ công kênh là bắt đầu mắc bệnh 'ngôi sao'.
Choi Ha-young là tài năng dương cầm trẻ nổi tiếng Hàn Quốc.

'Nghệ thuật' ươm mầm trẻ tài năng

GD&TĐ -Giáo dục trẻ có năng khiếu ở Hàn Quốc ngày càng được đánh giá cao khi nhiều nghệ sĩ nước này giành giải thưởng tầm cỡ quốc tế khi còn rất trẻ. Họ được đào tạo trong các trường bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cấp quốc gia. Tuy nhiên, mô hình trường năng khiếu ở Hàn Quốc còn nhiều tranh cãi vì gây bất bình đẳng giáo dục.
TS Bùi Hùng Thắng (bên trái) trao đổi sáng chế nghiên cứu Mô-đun đèn LED.

Nghiên cứu khoa học: Nơi tài năng trẻ thỏa sức dấn thân

GD&TĐ - Mỗi người một mục tiêu khác nhau song họ đều có chung khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức từ học tập và nghiên cứu khoa học. Dấn thân vào đam mê, các tài năng trẻ đã đạt thành tựu rực rỡ với nhiều công trình
Hoàng Văn Khánh (bên phải) ăn mừng cùng đồng đội trong trận thắng 2-0 trước B.Bình Dương, vòng 2 V-League 2020.

Trung vệ Hoàng Văn Khánh: Từ “gã đồ tể” đến thủ quân xứ Nghệ

GD&TĐ - Văn Khánh đang mang trên tay tấm băng đội trưởng CLB SLNA. Nhưng trước đó trung vệ xứ Nghệ đã phải trải qua hành trình nhiều chông gai, cay đắng. Có lúc, “bầu trời cứ ngỡ sụp đổ” với một tài năng trẻ 19 tuổi, tràn đầy ước mơ và khát vọng bay cao, vươn xa.