TP Hồ Chí Minh lập kỷ lục gần 1.600 bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong ngày

GD&TĐ - Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh cho biết, có thêm 1.585 bệnh nhân đã xuất viện trong ngày 21/7, nâng tổng số ca điều trị khỏi bệnh tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 6.42.2

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như vậy trong những ngày gần đây đều có hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19 xuất viện mỗi ngày. 

Được biết, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có hơn 43.700 trường hợp mắc Covid-19, hiện số bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh là trên 35.000 ca.

Theo HCDC, 36 chuỗi lây nhiễm phát hiện gần đây tại các chợ (chợ Tân Định quận 1, chợ Bình Điền, chợ Phùng Hưng quận 5, chợ Cầu Muối quận 1…); tại các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao và tại các khu dân cư… đều đã được khoanh vùng, giám sát chặt, chưa phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới. 

Thành phố cũng đã chuẩn bị được 59.000 giường, đảm bảo đủ cho công tác thu dung điều trị theo các kế hoạch dự phòng của Thành phố.

Nghệ An có 85 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An, tỉnh này đã có 85 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 93 bệnh nhân đang điều trị.

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Nghệ An, tính từ 19h00 ngày 21/7 đến 7h00 ngày 22/7, Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp mới dương tính với Covid-19.

Trong đó có 3 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước và 01 trường hợp lái xe đường dài đi ngang qua.

Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, tính từ ngày 13/6 đến ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 181 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 13 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 20, Kỳ Sơn: 09 ca, Quỳnh Lưu: 10, Yên Thành: 09, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã được công bố khỏi bệnh, ra viện là 85 bệnh nhân; Số bệnh nhân chuyển tuyến Trung ương điều trị là 02 bệnh nhân; Số bệnh nhân hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh là 93 bệnh nhân; Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 01 bệnh nhân.

Trong 12h qua, CDC Nghệ An tiếp nhận 448 mẫu, đã chạy xét nghiệm 448 mẫu, phát hiện 4 ca dương tính (đã thông báo ở trên) 444 mẫu còn lại có kết quả Âm tính với vi rút SARS- CoV-2.

Các bệnh nhân được Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 2) điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện ngày 22/7. Nguồn: Báo Quảng Ngãi.

Các bệnh nhân được Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 2) điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện ngày 22/7. Nguồn: Báo Quảng Ngãi.

Thêm 7 bệnh nhân Covid-19 đã điều trị khỏi và được xuất viện ở Quảng Ngãi

Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, ngày 22/7 vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Đồng thời, đã điều trị khỏi và cho xuất viện đối với 7 bệnh nhân Covid-19.

Ca bệnh vừa ghi nhận là F1 liên quan đến ca Covid-19 ở phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, đã được cách ly tại khu vực riêng dành cho F1 nguy cơ cao tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 1).
 
Cũng trong ngày 22/7, Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 1) điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện về nhà thêm 3 trường hợp. Cụ thể, BN 16631 (SN 1978) ở xã Phổ Châu và BN 16628 (SN 1975), BN 22392 (SN 1970) ngụ ở phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ. Các bệnh nhân này được đưa vào viện điều trị từ các ngày 29/6 và 6/7.
 
Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh (cơ sở 2) công bố điều trị khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân ngụ ở phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ được chuyển vào viện ngày 9/7. Cụ thể, là BN 27430, BN 16253, BN 15937 và BN 23636.

Từ ngày 26.6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 223 ca Covid-19. Đến nay, đã điều trị khỏi cho 50 người, còn 173 bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Trong đó, có 7 bệnh nhân nặng, 76 bệnh nhân có các triệu chứng vừa và nhẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.