Ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận 73 ca dương tính SARS-CoV-2

GD&TĐ - Trong số các trường hợp dương tính mới, có 51 ca ghi nhận tại cộng đồng, 22 người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 khi đã đi cách ly tập trung.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội chiều 1/8, Thành phố ghi nhận thêm 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan một số ổ dịch gồm: Bệnh phổ Hà Nội (01 ca), ổ dịch Bắc Ninh (01 ca), nhà thuốc Đức Tâm (01 ca), liên quan ca F0 được sàng lọc (13 ca).

Như vậy, ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 73 ca dương tính SARS-CoV-2 ở các quận huyện: Đống Đa (17), Đông Anh (9), Hoàn Kiếm (8), Thanh Trì (8), Hoàng Mai (5), Thường Tín (5), Hai Bà Trưng (4), Tây Hồ (3), Bắc Từ Liêm (3), Thanh Oai (2), Cầu Giấy (2), Hoài Đức (1), Ba Đình (1), Gia Lâm (1), Long Biên (1), Thanh Xuân (1), Chương Mỹ (1) và Thạch Thất (1).

Trong số các trường hợp dương tính mới, có 51 ca ghi nhận tại cộng đồng, 22 người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 khi đã đi cách ly tập trung.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.247 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, các chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5/7 đến nay đã có 978 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Thông qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng mới đây, thành phố đã phát hiện thêm tổng cộng 378 trường hợp nhiễm nCoV.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.