Hưng Yên: 3 người cùng một gia đình mắc COVID-19 liên quan BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên cho biết, địa phương vừa ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong cộng đồng, trong cùng gia đình, liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 6/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, địa phương ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là người nhập cảnh.

Đó là anh N.V.H (33 tuổi, quê xã Đông Nam, huyện Thạch Bình, tỉnh Hà Tĩnh) và chị Đ.T.R (22 tuổi, trú xã Khả Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Cả hai trường hợp này nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VN5315 ngày 30/4.

Sau khi về Việt Nam, hai trường hợp này được đưa vào khu cách ly tập trung số 1 – Trung đoàn Bộ binh 126 tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm lần 1 xác định cả hai trường hợp này dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, địa phương đã chuyển hai ca bệnh lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Lãnh đạo CDC Hưng Yên cũng cho biết, qua xét nghiệm địa phương ghi nhận 1 trường hợp nhiễm COVID-19 là bà L.T.N.H, trú tại phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào) dương tính SARS-CoV-2.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 23 - 28/4, bà L.T.N.H đi chăm chồng đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2. Chiều 28/4, bà H về nhà và tiếp xúc với con trai, con gái và 3 cháu nội ngoại. Ngày 29/4, bà H cùng con trai và con gái bắt xe lên Bệnh viện Huyết học Ttrung ương để chăm chồng.

Rạng sáng 6/5, lực lượng chức năng tiếp tục xét nghiệm và xác định thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới là chị N.T.N.H (SN 1990, con gái bà L.T.N.H) và cháu N.N.A (SN 2020, cháu ngoại bà L.T.N.H).

Thông tin từ UBND huyện Mỹ Hào cho biết trên báo chí, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, địa phương đã rà soát truy vết có 24 F1 và 17 F2.

Huyện đã tổ chức phun khử khuẩn, phong tỏa tổ dân phố Nguyễn Xá gồm hơn 800 hộ dân, hơn 3.100 nhân khẩu. Đồng thời, thực hiện giãn cách phường Nhân Hòa.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ