Điều trị tâm thần phân liệt bằng thực phẩm

Chế độ ăn giàu chất béo, được các vận động viên thể hình tin tưởng lựa chọn lại có hiệu quả trong điều trị chứng tâm thần phân liệt.

Điều trị tâm thần phân liệt bằng thực phẩm

Chế độ ăn này có tên là Ketogenic, gọi tắt là keto, giúp giảm cân thông qua việc tiêu thụ ít tinh bột, nhiều chất béo. Mục đích của chế độ ăn này là ép cơ thể đốt cháy mỡ thừa để lấy năng lượng. Để đạt được điều này, bạn cần tăng lượng chất béo ăn vào và giảm tinh bột tới mức thấp nhất. Tinh bột được chuyển hóa thành Glucose và cơ thể sử dụng chúng làm nguồn năng lượng chủ yếu. Glucose thừa sẽ được chuyển hóa thành Glycogen và dự trữ ở gan cho tương lai. Khi các “kho dự trữ” đầy, chúng bị "tràn ra", và được giữ lại dưới dạng chất béo hay mỡ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet năm 2008 cho thấy những đứa trẻ tuân thủ chế độ ăn Ketogenic giảm được 1/3 số cơn động kinh so với những trẻ có chế độ ăn khác.

Điều trị tâm thần phân liệt bằng thực phẩm
Thực đơn ketogenic. Ảnh: Healthyprotocol

Theo Daily Mail, các chuyên gia Úc tin rằng Keto có thể làm được điều này là do chất béo sẽ cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng thay thế cho đường - được tìm thấy nhiều trong carbohydrates. Người bình thường sẽ lấy năng lượng từ đường này, nhưng bệnh nhân tâm thần phân liệt thì không làm được điều đó.

Phó Giáo sư Zoltan Sarnyai của Đại học James Cook, Australia cho hay: "Hầu hết năng lượng được tích tụ từ chất béo, vì vậy, chế độ ăn tốt nhất cho người tâm thần phân liệt bao gồm bơ, pho mai, cá hồi. Ban đầu, chế độ ăn này sẽ được áp dụng với người bệnh như một loại thuốc, để các bác sĩ kiểm soát được lượng thức ăn sử dụng".

Nhóm nghiên cứu cũng nhận ra những con chuột áp dụng chế độ ăn keto ít tăng cân và nồng độ đường trong máu thấp hơn những con sử dụng chế độ ăn bình thường. Do đó, Keto có thể giúp ngăn ngừa tăng cân, bệnh tim và bệnh tiểu đường loại 2.

Các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm những phát hiện của họ trên các động vật khác để chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng với con người.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.