Chơi tàu lượn siêu tốc, chàng trai 20 tuổi bị... thủng phổi

Người mẹ của chàng trai gọi cậu dậy và hoảng hốt thấy máu thấm đỏ chiếc giường cậu nghỉ ngơi sau khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Kevin Perry đã bị thủng phổi sau khi chơi tàu lượn siêu tốc.
Kevin Perry đã bị thủng phổi sau khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Kevin Perry, một DJ trẻ 20 tuổi đến từ Belfast, Vương quốc Anh, vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng trong chuyến du lịch tới Tây Ban Nha.

Tại đây, cậu đã chơi tàu lượn siêu tốc 125mph tại một công viên giải trí ở Salou, sau khi đi xuống, cậu đã rất sợ hãi và cả lồng ngực như muốn nổ tung.

Tuy nhiên, đó không chỉ là cảm giác, phổi của chàng trai 20 tuổi thật sự đã bị thủng. Ban đầu, Kevin chỉ có cảm giác chóng mặt và tức ngực, nên cậu đã báo với mọi người trở về phòng sớm và nghỉ ngơi.

Một cảnh tượng kinh hoàng đập và mắt khi mẹ cậu bước vào phòng nghỉ, bà thấy con trai nằm trên giường, sau cơn ho của cậu chiếc giường và chăn gối thấm đẫm máu.

Thậm chí, còn có những cục máu nhỏ tại nơi Kevin nằm. Mẹ của Kevin la hét và gọi con trai tỉnh lại, ngay lập tức đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra.

Tất cả mọi người đều sợ hãi khi thấy tình trạng của chàng trai 20 tuổi này, theo kết quả chẩn đoán, bác sĩ cho biết cậu bị tràn khí màng phổi và cần trải qua ít nhất 2 ca phẫu thuật để cứu sống Kevin.

“Tôi đã thật sự hoảng loạn và đau đớn vô cùng, ngực tôi căng đến nỗi các bác sĩ nói rằng áp lực có thể khiến tim tôi nổ tung. Thật đáng sợ khi nghe những lời đó", Kevin chia sẻ với chúng tôi về ngày hôm ấy.

Chàng trai 20 tuổi thủng phổi sau khi chơi tàu lượn siêu tốc-2

Kevin được chẩn đoán bị tràn khí màng phổi, phải thực hiện 2 ca phẫu thuật liên tiếp.

Sau 5 ngày liên tiếp, 2 ca phẫu thuật cuối cùng sức khỏe Kevin đã ổn trở lại. Đây chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng đối với chàng trai 20 tuổi và trong tương lai chắc chắc cậu sẽ không bao giờ thử các trò chơi mạo hiểm thêm lần nào nữa.

Các triệu chứng của tràn khí màng phổi thường gặp bao gồm:

- Thở nhanh, thở khó

- Đau nhói tại ngực đặc biệt là khi hít vào và thở ra, có thể ho ra máu

- Thường xuyên bị ngất xỉu đột ngột

- Da xanh xao, tái nhợt

- Cơ thể mệt mỏi

- Tim đập nhanh, loạn nhịp…

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu hào hứng với bữa ăn bán trú. Ảnh: NTCC

Bữa ăn học đường khoa học, an toàn

GD&TĐ - Việc chuẩn hóa quy trình tổ chức bếp ăn học đường theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế được ngành Giáo dục các địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh trang trí góc trưng bày trong Ngày hội Tết xưa. Ảnh: NTCC

Bài tập Tết: Giữ nhịp học, rèn kỹ năng

GD&TĐ - Để tránh bị ngắt quãng nhịp học trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều trường học lựa chọn giao “bài tập Tết” nhẹ nhàng, gắn trải nghiệm, giúp học sinh trở lại trường với tâm thế tích cực.