Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Thanh Oai, Hà Nội đã âm tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Trưa 25/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo tin vui tại cuộc họp giữa huyện và ngành y tế thành phố, cho biết, đã có kết quả xét nghiệm khẳng định ca nghi mắc Covid-19 đã âm tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, người phụ nữ ở huyện Thanh Oai nghi mắc Covid-19 khi đi khám tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã được xét nghiệm khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp này là bệnh nhân N.T.N. (78 tuổi), trú tại xã Kim Thư, huyện Thanh Oai.

Bệnh nhân có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, thường xuyên ở nhà không đi đâu xa.

Ngày 18/3, bệnh nhân vào khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Oai khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, đau ngực.

Đến 24/3, bà N. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm phổi thùy/suy tim, tăng huyết áp, đau thần kinh liên sườn.

Tại khoa Tim mạch, do có biểu hiện ho, sốt, bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên SARS-CoV-2 bằng phương pháp rRT-PCR.

Kết quả, nghi ngờ bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có thông tin bà N.T.N. (SN 1943) ở huyện Thanh Oai nghi mắc Covid-19, lực lượng y tế huyện này đã thực hiện các biện pháp cách ly y tế, đồng thời phun khử khuẩn nơi bà N. cư trú.

Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung hôm qua 25/3. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đều khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến nay Hà Nội đã qua 38 ngày không ghi nhân ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...