Bé trai 8 tuổi bị ngộ độc nặng khiến máu chuyển từ màu đỏ sang nâu

GD&TĐ - Một bé trai 8 tuổi ngụ Long Mỹ (Cần Thơ) bị ngộc độc Methemoglobin nặng khiến máu chuyển từ màu đỏ sang màu nâu, được chuyển 3 viện để cấp cứu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cứu sống.

Bé trai bị ngộc độc Methemoglobin nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: BV.
Bé trai bị ngộc độc Methemoglobin nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: BV.

Thông tin mới nhận từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống cho một bé trai 8 tuổi ngụ Long Mỹ (Cần Thơ) bị ngộ độc Methemoglobin nặng.

Trước khi nhập viện 1 tuần, bé trai có đi khám da liễu, được bác sĩ cho uống và thoa thuốc không rõ loại trong một tuần.

Thời gian này, bé vẫn khỏe mạnh nhưng đến chiều 19/4, bé trai than mệt và mẹ bé thấy môi, các đầu ngón tay, chân bé đều bị tím. 

Người nhà nhanh chóng cho bé vào bệnh viện Long Mỹ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, các bác sĩ test nhanh thấy máu của bệnh nhi màu nâu, không đỏ lại khi tiếp xúc không khí. Qua đó, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị ngộ độc MetHemoglobin.

Tình trạng bệnh nhi nặng và không có thuốc giải độc đặc hiệu nên các bác sĩ bệnh viện đã quyết định chuyển ngay bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu.

Rất may mắn là Bệnh viện Nhi Đồng 1 còn 1 ống thuốc giải độc MethylenBlue. Ngay lập tức, bệnh nhi đã được tiêm thuốc giải độc.

Vài phút sau khi được tiêm thuốc, môi bệnh nhi đã hồng hào trở lại, các đầu tay chân hết tím, nhịp tim bình thường, độ bão hòa oxy trong máu tăng lên rõ rệt…

Theo bác sĩ, điều trị giải độc bằng Methylen Blue rất có hiệu quả, tuy nhiên thuốc Methylen Blue rất hiếm, hầu như không có tại các bệnh viện nên việc điều trị các trường hợp ngộ độc Methemoglobin nặng gặp nhiều khó khăn.

Đối với tình huống này, thay máu bằng hồng cầu lắng là một giải pháp điều trị hiệu quả cho các ca ngộ độc Methemoglobin nặng, góp phần cứu sống bệnh nhân.

Theo bác sĩ, ngộ độc MetHemoglobin thường do uống, tiếp xúc các thuốc và hóa chất gây Methemoglobin thường gặp như Nitrites có trong củ dền, nước giếng…

Ngoài ra, còn có trong thuốc súng Chlorates, thuốc chữa bệnh (Dapsone, Quinones, Sulfonamides), thuốc diệt cỏ có Propanil, thuốc nhuộm Anilin.

Triệu chứng thường gặp của ngộ độc Methemoglobin là môi xanh tím, tím các đầu ngón tay chân mới xuất hiện gần đây, trong trường hợp nặng sẽ có dấu hiệu tím tái toàn thân, suy hô hấp.

Test nhanh chẩn đoán và ước lượng nồng độ MetHemoglobin đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán ngộ độc Methemoglobin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.