5 tư thế chụp ảnh ở biển sẽ khiến bạn xấu đi trông thấy

GD&TĐ - Tất cả chúng ta đều mong muốn có được những bức ảnh đẹp về kỳ nghỉ của mình để khoe với bạn bè và đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số tư thế tạo dáng xấu hoặc chụp sai góc sẽ khiến những bức ảnh đó trở nên xấu xí hơn.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ cho bạn biết những tư thế chụp ảnh xấu mà bạn có thể mắc phải khi tạo dáng chụp ảnh. 

1. Ngồi đối mặt trực diện với máy ảnh

5 tư thế chụp ảnh ở biển sẽ khiến bạn xấu đi trông thấy ảnh 1

Khi bạn đặt đầu gối đối diện với máy ảnh, cơ thể và tay chân trông sẽ ngắn hơn.

Tư thế đúng: Xoay nửa người đối diện với máy ảnh để lộ đường cong cơ thể, đôi chân nhìn sẽ dài hơn.

5 tư thế chụp ảnh ở biển sẽ khiến bạn xấu đi trông thấy ảnh 2

Nếu cằm quá gần với nước, cổ sẽ không nhìn rõ và tỷ lệ khuôn mặt trông sẽ bị ngắn.

Tư thế đúng: Giữa cằm và mặt nước phải cách nhau ít nhất 10-15 cm (4-6 inch). Khi đó, cổ sẽ nhìn thấy rõ hơn và mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn lên khuôn mặt.

3. Chân hướng vào máy ảnh

5 tư thế chụp ảnh ở biển sẽ khiến bạn xấu đi trông thấy ảnh 3

Chân càng hướng vào máy ảnh sẽ khiến cơ thể dường như càng ngắn đi.

Tư thế đúng: Tốt hơn hết là bạn nên biến đổi tư thế chụp, chẳng hạn như quay chân hơi nghiêng sang phải hoặc trái một chút. Từ đó, đường cong cơ thể sẽ được phô diễn và bức ảnh trở nên đẹp hơn.

4. Đầu gối sát ngực

5 tư thế chụp ảnh ở biển sẽ khiến bạn xấu đi trông thấy ảnh 4

Chân càng co lên gần ngực càng khiến tỷ lệ cơ thể mất cân đối.

Tư thế đúng: Bạn nên nằm xuống, trong đó một chân ở trước chân còn lại, từ đó sẽ tôn lên những đường nét thanh lịch của cơ thể một cách tự nhiên.

5. Gù lưng

5 tư thế chụp ảnh ở biển sẽ khiến bạn xấu đi trông thấy ảnh 5

Tư thế này sẽ khiến bạn lộ ra phần mỡ bụng dư thừa, khiến cơ thể nặng nề hơn.

Tư thế đúng: Tất cả những gì bạn cần làm là ngồi thẳng lưng. Và tư thế này không chỉ đúng đối với việc chụp ảnh mà còn được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Theo Brightside

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.