Số ca tử vong vì nCov toàn cầu vượt 346.000, một vài quốc gia sắp “vỡ trận”

Số ca tử vong vì nCov toàn cầu vượt 346.000, một vài quốc gia sắp “vỡ trận”

Mỹ có 1.683.848 ca mắc, gồm 18.020 ca mới. Số ca tử vong là 99.268, gồm 585 ca mới. Nhà trắng hôm qua cho biết sẽ cấm công dân nước ngoài tới Mỹ nếu trước đó họ tới Brazil trong 2 tuần. Động thái này được đưa ra 2 ngày sau khi Brazil trở thành điểm nóng thứ 2 thế giới vì Covid-19.

Toàn bộ 50 bang của Mỹ hiện đã nới lỏng các hạn chế để chống dịch mặc dù tuần trước 11 bang ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Hiện chưa rõ nguyên nhân do mở rộng xét nghiệm hay do làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Brazil có 363.211 ca mắc, gồm 15.813 ca mới. Số ca tử vong là 22.666 ca, gồm 653 ca mới. Tuy dịch chưa đạt đỉnh nhưng hệ thống y tế ở đây sắp quá tải. Trong khi đó TT Jair Bolsonaro lại quan tâm hơn tới vấn đề kinh tế và phản đối lệnh phong tỏa - điều này khiến ông gặp nhiều phản đối trong nước.

Nga có 344.481 ca, gồm 8.599 ca mới. Số ca tử vong là 3.541 ca, gồm 153 ca mới. Nga có số ca mắc mới thấp nhất kể từ 1/5. Khi tình hình đã ổn định, hơn 85 khu vực của Nga có thể bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa trong những ngày tới - người đứng đầu cơ quan giám sát vệ sinh Nga Anna Popova cho hay. Trong khi đó Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết ngày 20/5 rằng 17 khu vực Nga có thể bắt đầu nới lỏng các giới hạn chống dịch.

Tây Ban Nha có 282.852 ca mắc, gồm 482 ca mới. Số ca tử vong là 28.752 ca, gồm 74 ca mới. Đã 8 ngày liên tục, số ca tử vong vì Covid-19 ở Tây Ban Nha ở dưới mức 100. Người dân ở thành phố Madrid và Barcelona đang háo hức cho việc mở cửa trở lại công viên, viện bảo tàng, nhà thờ... để nới lỏng một trong những lệnh phong tỏa khắc nghiệt nhất châu Âu tại thủ đô và thành phố thứ 2 của mình.

Chile có 69.102 ca, gồm 3.709 ca mới. Số ca tử vong là 718, gồm 45 ca mới. Hệ thống y tế Chile đang “rất gần tới giới hạn” và có nguy cơ vỡ trận – TT Sebastian Pinaera cho biết hôm qua khi số ca mắc lên gần 70.000 người và tăng mạnh trong những ngày gần đây. Chile - quốc gia sản xuất đồng hàng đầu thế giới – đã xác nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên vào đầu tháng 3 và đã vượt 50.000 ca trong tuần trước.

Pháp có 182.584 ca mắc, gồm 115 ca mới. Số ca tử vong là 28.367 ca, gồm 35 ca mới. Các nhà chức trách Pháp thông báo số ca mắc mới và số ca tử vong thấp nhất kể từ khi lệnh phong tỏa được đưa ra ngày 17/3, điều này làm tăng hy vọng về việc đại dịch sắp chấm dứt tại đây. Giám đốc viện dữ liệu y tế IRSAN Laurent Toubiana cho biết phần tồi tệ nhất của đại dịch đã qua và virus corona có thể không trở lại, khác với những đại dịch khác trước đây như cúm Tây Ban Nha năm 1918. Mặc dù giới hạn chống dịch đã được nới lỏng nhưng các quy định về giãn cách xã hội vẫn được áp dụng ở Pháp.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Anh có 258.559 ca (gồm 2.405 ca mới), Ấn Độ có 138.536 ca (7.113 ca mới), Iran có 135.701 ca (2.180 ca mới), Peru có 119.959 ca (4.205 ca mới), Canada có 84.699 ca (1.078 ca mới), Trung Quốc có 82.974 ca (3 ca mới), Thụy Điển có 33.459 ca (271 ca mới), Singapore có 31.616 ca (548 ca mới), Indonesia có 22.271 ca (526 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ