Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 14,8 triệu, chuyên gia cảnh báo Châu Phi đang vô cùng nguy hiểm

Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 14,8 triệu, chuyên gia cảnh báo Châu Phi đang vô cùng nguy hiểm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo Covid-19 đang tăng tốc tại châu Phi khi số ca mắc tại châu lục này tăng thêm 200.000 trong 2 tuần. Chuyên gia hàng đầu của WHO Michael Ryan cảnh báo đại dịch ở châu Phi có thể là dấu hiệu của sự nguy hiểm. Nhiều quốc gia châu Phi có hệ thống y tế kém phát triển so với châu Âu.

Mỹ có 3.960.404 ca, gồm 61.854 ca mới. Số ca tử vong là 143.789 ca, gồm 500 ca mới. Khi dịch bệnh hoành hành khắp nước Mỹ, thị trưởng thành phố Chicago đóng cửa các dịch vụ trong nhà từ hôm qua và trong 6 ngày liên tiếp, bang Florida báo cáo hơn 10.000 ca mắc mới mới mỗi ngày. Trong khi đó, thống đốc bang Florida Gavin Newson cho biết số ca mắc mới, số ca nhập viện và phải chăm sóc đặc biệt đều tăng lên tại bang đông dân nhất nước Mỹ này, tuy nhiên, tốc độ không nhanh như những tuần gần đây.

Brazil có 2.121.645 ca, gồm 21.749 ca mới. Số ca tử vong là 80.251 ca, gồm 718 ca mới. Tuần trước, trung bình Brazil có hơn 1.040 ca tử vong và 33.000 ca mắc mới mỗi ngày. Các chuyên gia cảnh báo việc thiếu xét nghiệm trên quy mô lớn cho thấy số ca mắc Covid-19 thực sự ở quốc gia này cao hơn rất nhiều. TT Jair Bolsonaro đã nhiễm Covid-19, ông đối mặt với sự chỉ trích vì hạ thấp mối nguy hiểm của virus và thúc giục các bang mở cửa nền kinh tế bất chấp khuyến nghị của các chuyên gia y tế.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công dân Onyx Lorenzoni và Bộ trưởng GD Milton Ribeiro của Brazil được chẩn đoán đã mắc Covid-19.

Ấn Độ có 1.154.917 ca, gồm 36.810 ca mới. Số ca tử vong là 28.099 ca, gồm 596 ca mới. Khi lệnh phong tỏa toàn quốc của Ấn Độ chủ yếu được dỡ bỏ, chính quyền địa phương lại phải mau chóng đóng cửa các khu vực có nguy cơ cao khi quốc gia 1,3 tỉ dân này tiến hành hơn 300.000 ca xét nghiệm mỗi ngày. Các chuyên gia dịch tễ học cho biết Ấn Độ có thể mất hàng tháng nữa mới tới đỉnh dịch trong khi hệ thống y tế ở đây đang quá tải. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ thấp hơn bất kỳ quốc gia nào khác, có thể do dân số ở đây tương đối trẻ.

Pháp có 176.754 ca mắc, gồm 350 ca mới. Số ca tử vong là 30.177 ca, gồm 8 ca mới. Bộ trưởng Y tế Oliver Veran cho rằng sự lan truyền của virus corona tại Pháp "đang tăng lên" với ít nhất 400 "ổ dịch" được báo cáo trong cả nước. Theo ông, điều này cho thấy ít bệnh nhân có triệu chứng được xét nghiệm và cách ly. Ông cho rằng dù có những lo ngại về khả năng trỗi dậy của Covid-19 nhưng ông khẳng định Pháp còn "rất xa" với làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Nga có 777.486 ca mắc (gồm 5.940 ca mới), Nam phi có 373.628 ca mắc (9.300 ca mới), Canada có 111.124 ca mắc (786 ca mới), Indonesia có 88.214 ca mắc (1.693 ca mới), Trung Quốc có 83.682 ca mắc (22 ca mới), Philippines có 68.898 ca mắc (1.521 ca mới)...

Theo CNA/Worldometer/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ