Số ca mắc Covid-19 ở Nga sẽ chỉ tăng nhẹ vào mùa thu?

Số ca mắc Covid-19 ở Nga sẽ chỉ tăng nhẹ vào mùa thu?

Theo ông, đây không phải là đợt bùng dịch thứ hai mà chỉ là khả năng gia tăng các bệnh đường hô hấp cấp tính theo mùa, bởi vì vào mùa thu sẽ hình thành các tổ hợp xã hội mới – nhóm học sinh, sinh viên, nhân viên… và điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả Covid-19. Theo đó sẽ gây ra sự gia tăng nhất định số các trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên, ông hi vọng tỷ lệ tăng sẽ không lớn như những gì quan sát được trước đó.

Vào cuối tháng 12 năm 2019, các quan chức Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát của bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó, các trường hợp nhiễm Covid-19 đã được báo cáo ở mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả Nga.

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Theo thống kê mới nhất, hơn 15.666.800 người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới và hơn 636.700 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Ngoài ra, cho đến nay, hơn 9.554.800 bệnh nhân đã khỏi bệnh trên toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, 800.849 trường hợp mắc Covid-19 đã được ghi nhận ở Nga, trong đó có 588.774 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 13.046 trường hợp tử vong trên toàn quốc.

Theo Tass.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.