Nghề giáo tại Hàn Quốc đối diện khủng hoảng

GD&TĐ - Từng được xem là một trong những công việc mơ ước và được xã hội tôn trọng nhất, nghề giáo tại Hàn Quốc đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng.

Nhiều sinh viên ngành sư phạm tại Hàn Quốc bỏ học.
Nhiều sinh viên ngành sư phạm tại Hàn Quốc bỏ học.

Ước tính, tỷ lệ sinh viên bỏ học tại các trường đại học sư phạm tăng lên mức kỷ lục.

Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, năm 2024, 4,2% sinh viên bỏ học sư phạm, tương đương cứ 25 sinh viên thì có một người nghỉ. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ này đạt đỉnh, phản ánh sự suy giảm nghiêm trọng về sức hút của nghề giáo trong thanh thiếu niên.

Chỉ vài năm trước, các trường đại học sư phạm vẫn nằm trong nhóm ngành có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào cao. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi giá trị xã hội và điều kiện làm việc ngày càng khắc nghiệt, con đường trở thành giáo viên không còn được xem là lựa chọn ổn định. Từ mức gần như bằng không vào năm 2018, tỷ lệ bỏ học tăng dần qua các năm và chạm ngưỡng 4% trong 2 năm liên tiếp 2023, 2024.

Những cơ sở đào tạo danh tiếng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Năm 2024, Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul ghi nhận 103 sinh viên bỏ học, trong khi con số này tại Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin là 105. Những thống kê trên phản ánh tâm lý chán nản lan rộng trong tầng lớp sinh viên sư phạm dù họ được kỳ vọng trở thành lực lượng nòng cốt cho nền giáo dục quốc gia.

Nguyên nhân dẫn đến làn sóng bỏ học không chỉ đến từ sự áp lực học tập, mà còn từ bức tranh ảm đạm của nghề giáo hiện nay. Căng thẳng từ phụ huynh, khối lượng công việc lớn và thiếu cơ chế bảo vệ quyền hạn khiến nhiều giáo viên cảm thấy bị đối xử như những “nhân viên dịch vụ” hơn là người dạy học.

Một cuộc khảo sát với hơn 8 nghìn giáo viên cho thấy gần 60% đang cân nhắc rời nghề trong vòng một năm. Trong số đó, 77,5% người nói nguyên nhân là do phụ huynh phàn nàn và xâm phạm thẩm quyền.

Không chỉ vấn đề áp lực tâm lý, yếu tố kinh tế cũng là nguyên nhân quan trọng. Mức lương trung bình của giáo viên tại Hàn Quốc thấp hơn đáng kể so với các ngành nghề trong doanh nghiệp lớn, trong khi cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập hạn chế. Điều này khiến nhiều sinh viên giỏi lựa chọn chuyển sang các ngành có triển vọng cao hơn như công nghệ, tài chính hoặc khu vực công nghệ xanh.

Thêm vào đó, số lượng vị trí tuyển dụng mới ngày càng ít do tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Kỳ thi chứng chỉ sư phạm trở nên khốc liệt hơn khi số lượng thí sinh vượt xa chỉ tiêu. Nhiều sinh viên dù đạt chuẩn vẫn không được phân công vào các trường học, dẫn đến tình trạng “đỗ mà thất nghiệp”.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia cảnh báo nếu không có biện pháp khẩn cấp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường bảo vệ pháp lý và khôi phục sự tôn trọng dành cho giáo viên, Hàn Quốc có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực sư phạm trong tương lai gần.

Theo bà Jung Hye-young - phát ngôn viên Công đoàn Giáo viên Seoul, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm gần như chỉ có một lựa chọn nghề nghiệp duy nhất là giảng dạy. Khi con đường ấy trở nên mờ mịt, việc họ rời bỏ giấc mơ đứng lớp là điều dễ hiểu.

Theo The Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ