Ronaldo muốn rời Juventus để tìm thử thách mới

France Football đưa tin, Ronaldo có ý định rời Juventus để được chơi bóng bên cạnh 2 đàn em Kylian Mbappe và Neymar tại PSG. Tuy nhiên, ý định này của chân sút người Bồ Đào Nha đã không thành hiện thực, khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Ronaldo muốn rời Juventus để tìm thử thách mới ảnh 1
Ronaldo có ý định rời Juventus (Ảnh: Getty).

Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã chơi bóng cho Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha), MU (Anh), Real Madrid (Tây Ban Nha) và hiện giờ là Juventus (Italia). Ở mỗi câu lạc bộ mà CR7 đi qua, anh đều để lại những dấu ấn lớn, nhiều kỷ lục được thiết lập.

Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Ronaldo là khi anh khoác áo Real Madrid. Trong màu áo “Kền kền trắng”, chân sút sinh năm 1985 là cỗ máy săn bàn đích thực, khi ghi 450 bàn thắng sau 438 trận, cùng Real Madrid vô địch Champions League, La Liga, Siêu cúp châu Âu, Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, FIFA Club World Cup và một số danh hiệu khác.

Khi chuyển sang Juventus ở mùa hè 2018 dù đã 33 tuổi, nhưng Ronaldo vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn đáng nể. Ở mùa giải 2018/2019, CR7 ghi được 28 bàn thắng/43 trận cho “Lão bà” trên mọi đấu trường. Còn ở mùa giải năm nay, Ronaldo ghi 31 bàn thắng ở Serie A giúp Juventus vô địch.

Tính đến thời điểm này, cựu cầu thủ MU có 35 bàn thắng sau 45 trận ra sân. Anh vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích, khi Juventus đang chinh chiến ở Champions League 2019/2020.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.