"Chọi" tuyển mầm non "nóng" hơn đại học

"Chọi" tuyển mầm non "nóng" hơn đại học

(GD&TĐ) - 1/7 là ngày các trường mầm non chính thức nhận đăng ký tuyển sinh,  tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều phụ huynh đã đến trường dò la tin tức. Điều này cho thấy, “tuyển sinh mầm non” ở Hà Nội đang nóng lên từng giờ.

Để có một suất học ở trường mầm non công lập, nhiều bậc phụ huynh phải tất bật từ trước hè
Để có một suất học ở trường mầm non công lập, nhiều bậc phụ huynh phải tất bật từ trước hè

Ưu tiên cho trẻ 5 tuổi

Năm học 2013-2014, trường mầm non Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) tuyển mới 155 trẻ, trong đó có 45 trẻ sinh năm 2011, 100 trẻ sinh năm 2010 và 10 trẻ sinh năm 2009. Riêng với trẻ sinh năm 2008, thực hiện Đề án phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi sẽ tuyển theo nhu cầu phụ huynh có hộ khẩu tại phường (hiện có 245/291 trẻ đang học tại trường). Trẻ 5 tuổi sẽ tuyển sinh từ ngày 1-5/7, các lứa tuổi còn lại sẽ tuyển sinh lần lượt các ngày từ 8-10/7. Nhìn vào số lượng tuyển sinh trên sẽ thấy tỷ lệ huy động trẻ độ tuổi nhà trẻ ở phường Trung Tự rất khiêm tốn bởi chỉ có 45/271 trẻ trong độ tuổi được đến trường. Với trẻ sinh năm 2010, tính cả 100 trẻ diện tuyển sinh mới cũng mới có 180/223 trẻ đi học, trẻ sinh năm 2009 là 240/297 trẻ.

Theo kế hoạch tuyển sinh, năm học này, trường mầm non Tuổi Hoa (Ba Đình) tuyển 70 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 15 cháu lớp mẫu giáo bé. Riêng trẻ sinh năm 2009, nhà trường không tuyển sinh. Với trẻ sinh năm 2008, năm học 2013-2014, nhà trường tuyển sinh thêm 30 trẻ để thực hiện đề án phổ cập. Tuy nhiên, với gia đình có trẻ trong độ tuổi phổ cập đang học ở nơi khác, có hộ khẩu thường trú tại phường vẫn có thể xin học tại trường.

Tại trường mầm non Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội), kế hoạch tuyển sinh đã được thông báo công khai. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi phổ cập đã bất ngờ khi đọc thông báo bởi năm học 2013-2014, nhà trường chỉ tuyển 117 trẻ sinh năm 2011, 2010 trong tổng số 2.565 trẻ trong độ tuổi. Trẻ sinh năm 2009, 2008 đều không có chỉ tiêu vào trường. Anh Nguyễn Minh Hoàng (Phường Khương Trung, Thanh Xuân) cho biết: Được biết trẻ 5 tuổi đều được nhận vào trường công nhưng theo thông báo trên, chỉ tiêu thì không có nhưng nhà trường vẫn dành 2 ngày để phụ huynh đăng ký, ngày 3/7 sẽ phát đơn. Thông báo trên khiến chúng tôi không hiểu trẻ trong diện phổ cập có được học ở trường hay không?

Phụ thuộc may rủi!

Năm học 2013-2014, Hà Nội dự kiến tuyển sinh 73.500 trẻ nhà trẻ, 362.250 trẻ vào lớp mẫu giáo. So với năm học trước, số trẻ vào trường mầm non tăng 5.000 trẻ. Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội đã huy động cả hệ thống trường mầm non tư thục vào cuộc. Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Vân Anh cho biết: Thực hiện đề án phổ cập GD mầm non 5 tuổi, quận đã yêu cầu các trường tư thục nhận trẻ 5 tuổi với mức học phí như trường công.

Theo Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Cao Bích Lan, quận đã phân chỉ tiêu cụ thể cho các trường công lập và tư thục trên địa bàn. Nhìn vào số học sinh tuyển mới năm học này sẽ thấy tỷ lệ huy động tăng (32% trẻ nhà trẻ và 90% trẻ mẫu giáo)  nhưng vẫn rất khiêm tốn so với nhu cầu gửi con của người dân. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đặc biệt là sự chênh lệch về học phí, cơ sở vật chất cũng như chất lượng GD, trường công vẫn là lựa chọn số 1 của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, nhìn vào con số trẻ trong độ tuổi đến trường cũng như chỉ tiêu tuyển sinh “nhỏ giọt” của các trường mới thấu  hiểu sự lo lắng của phụ huynh.

Là quận đông dân nhất thành phố, năm học 2013-2014, quận Đống Đa tuyển 77 lớp/2.964 trẻ, trong khi số trẻ trên địa bàn lên tới 27.663 trẻ. Trẻ đông, chỉ tiêu tuyển sinh ít nên tỷ lệ “chọi” của trẻ mầm non bằng, thậm chí còn cao hơn nhiều trường đại học, cao đẳng. Cụ thể trường  mầm non Bình Minh chỉ tuyển  65 trẻ trong tổng số 2.011 trẻ trong độ tuổi. Trường mầm non Mầm Xanh tuyển sinh 90 trẻ, số trẻ khảo sát là 2.319… Cũng tại quận này, do 2 phường Ngã Tư Sở và Phương Mai chưa có trường nên  trẻ trong độ tuổi sẽ được phân tuyến đến các trường mầm non khác đã tăng áp lực cho các trường này.

Quận Thanh Xuân tuyển mới 57 lớp/ 2.565 trẻ. So với số trẻ được khảo sát là 20.557 thì tỷ lệ “chọi” trung bình là 10, thậm chí có nơi còn hơn vì có tới 3 trường (Họa Mi, Mùa Xuân, Hà Anh) của quận này hoàn toàn không tuyển mới một học sinh nào.

La Giang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.