Quang Hải hay Hùng Dũng sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2019?

Quang Hải hay Hùng Dũng sẽ đoạt Quả bóng Vàng 2019?

Vào lúc 19h tối ngày 26/5, Gala trao giải Quả bóng vàng 2019 sẽ chính thức diễn ra ở khách sạn Rex (TP.HCM). Giải thưởng danh giá và lâu đời dành cho môn bóng đá có vẻ trầm lắng sau khi bị hoãn hơn 3 tháng vì dịch Covid-19. Lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, giải thưởng này được trao vào tháng 5.

Danh sách rút gọn ở 5 hạng mục đều đã được ban tổ chức công bố trước đó. Giải thưởng nam cầu thủ xuất sắc có 3 cái tên của CLB Hà Nội là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết. Ba cái tên còn lại là Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC/CLB Hà Nội), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel). Giới chuyên môn nghiêng hẳn về cuộc đua giữa Quang Hải và Hùng Dũng.

Kết quả này càng được củng cố hơn khi Văn Hậu không thể về tham dự giải. Bố mẹ của hậu vệ người Thái Bình sẽ thay mặt con trai tới dự. Hai cái tên còn lại là Văn Quyết và Trọng Hoàng khó lòng cạnh tranh với 2 đàn em ở đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Hùng Dũng nổi lên như cái tên có thể so kè sòng phẳng với chủ nhân QBV 2018 Quang Hải. Dũng là vị trí không thể thiếu của CLB Hà Nội và lối chơi của HLV Park Hang-seo. Dũng "Chíp" có mặt trong hai thành tích lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 là lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và tấm HCV SEA Games 30.

Nam cầu thủ xuất sắc luôn là hạng mục được người hâm mộ quan tâm nhất. Quang Hải đã có mặt ở TP.HCM để thử đồ cho lễ trao giải. Hùng Dũng vừa tham gia một sự kiện ký kết tài trợ với VFF vào sáng 25/5 ở Hà Nội. Trong khi Trọng Hoàng vừa cùng CLB Viettel thắng Khánh Hòa 1-0 ở vòng loại cúp quốc gia ở Nha Trang.

HLV Park Hang-seo sẽ bay từ Nha Trang vào TP.HCM để dự Gala trao giải. Ông Park cùng với HLV Mai Đức Chung được vinh danh ở giải Cống Hiến vì những thành tích cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Nhiều khả năng ông Park sẽ là người trao danh hiệu QBV.

5 hạng mục rút gọn ở Gala Quả bóng vàng 2019:

1. Quả bóng vàng nam

- Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội)

- Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

- Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC)

- Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Viettel)

- Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội)

2. Quả bóng vàng nữ

- Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam)

- Chương Thị Kiều (CLB TPHCM)

- Huỳnh Như (CLB TPHCM)

- Trần Thị Kim Thanh (CLB TPHCM)

- Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội)

3. Quả bóng vàng Futsal

- Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam)

- Trần Thái Huy (CLB Thái Sơn Nam)

- Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam)

- Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)

- Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam)

4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc

- Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel)

- Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC)

- Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng)

- Trần Danh Trung (CLB Viettel)

5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc

- Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM)

- Cù Thị Huỳnh Như (CLB TPHCM)

- Ngân Thị Vạn Sự (CLB Hà Nội)

6. Cầu thủ ngoại xuất sắc

- Bruno Cantanhede (CLB Viettel)

- Memovic Damir (CLB SLNA)

- Pape Omar Faye (CLB Hà Nội)

Theo Zingnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ