Quảng Bình: Đến năm 2020 đào tạo nghề cho gần 90 nghìn lao động

GD&TĐ - Theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” của UBND tỉnh Quảng Bình, đến năm 2020, tỉnh sẽ đào tạo nghề (cả 3 cấp trình độ) cho 89.700 lao động nông thôn được học nghề.

Nghề mây tre đan đang giúp nhiều phụ nữ ở Quảng Bình thoát nghèo.
Nghề mây tre đan đang giúp nhiều phụ nữ ở Quảng Bình thoát nghèo.

Bình quân mỗi năm đào tạo nghề khoảng 18.000 lao động, trong đó số lao động được hỗ trợ chi phí học nghề (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng) là 10.000 người/năm, gồm: Học nghề nông nghiệp: 4.000 người; học nghề phi nông nghiệp 6.000 người.

Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi được đào tạo nghề tối thiểu chiếm 80%. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho khoảng 12.000 lượt cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ