
Thông cáo hội nghị thượng đỉnh NATO hầu như không nhắc đến Ukraine
GD&TĐ - Các quốc gia thành viên NATO chỉ nhắc đến Kiev hai lần trong thông cáo chung được công bố hôm 25/6 sau hội nghị thượng đỉnh của khối tại Hague.
GD&TĐ - Các quốc gia thành viên NATO chỉ nhắc đến Kiev hai lần trong thông cáo chung được công bố hôm 25/6 sau hội nghị thượng đỉnh của khối tại Hague.
GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, ngày 19/6 nói rằng, Washington sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu quyết định tấn công Iran.
GD&TĐ - Một nhà nghiên cứu chính trị Pháp cho rằng phương Tây đang khơi mào các cuộc xung đột mới để che đậy thất bại ở Ukraine.
Ngày 9/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Peru Dina Boluarte, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Nice (Pháp).
GD&TĐ -NATO muốn giữ tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh liên minh ngắn gọn nhất có thể, và tránh đề cập đến tư cách thành viên của Ukraine.
GD&TĐ -Theo báo cáo mới của một tổ chức giám sát quốc tế, trong năm qua, Triều Tiên đã gửi 14.000 quân, 100 tên lửa đạn đạo và hàng triệu quả đạn tới Nga.
GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất "thuế quan trực tiếp 50%" đối với EU, trích dẫn thâm hụt thương mại hàng năm 250 tỷ đô la với khối này.
GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến thăm Saudi Arabia, Qatar và UAE - ba quốc gia Ả Rập vùng Vịnh giàu năng lượng, trong tuần này.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
GD&TĐ - Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ ý kiến trước việc Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV.
GD&TĐ -Ba Lan đang phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình để ngăn chặn hoạt động tấn công tiềm năng của đối phương trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
GD&TĐ -Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, ngày 28/4 cho biết, Moscow sẵn sàng gửi quân tới Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.
GD&TĐ -Lãnh đạo Syria mới lên nắm quyền sau khi ông Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024 đã phải đối mặt với thách thức ngoại giao lớn trong quan hệ với Nga.
GD&TĐ -Mỹ đã đề xuất một số kịch bản để loại bỏ các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chúng đang gặp trở ngại.
GD&TĐ -Theo cuộc thăm dò mới của Trung tâm nghiên cứu Pew, người Mỹ chia đều quan điểm về việc liệu Nga có phải là “quốc gia thù địch” của Mỹ hay không.
GD&TĐ -Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria, nơi họ đồn trú mà không có sự đồng ý của Syria kể từ năm 2014, trong khi đó, Nga xác nhận quân đội vẫn ở lại đó.
GD&TĐ -Trong một sự kiện tại Trung tâm Văn hóa Nga ở Washington, Đại sứ Nga tại Mỹ đã chỉ ra cơ hội quan trọng mở ra trong quan hệ Moscow-Washington.
GD&TĐ -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ giải thể NATO, mà ông cho rằng, đã mất đi mục đích của nó kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
GD&TĐ -Một quan chức Israel mới đây tuyên bố rằng, nước này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.
GD&TĐ -Kênh 14 Israel vừa đưa tin về hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch quân sự lớn chống Iran, được nhận định là quy mô chưa từng có kể từ Thế chiến II.