Quân đội Syria thu hồi 57 thi thể binh lính bị IS giết hại ở Damascus

GD&TĐ - Quân đội Syria đã thu hồi đượ 57 thi thể binh lính của mình bị IS phục kích ở nam Damascus vào tuần trước.  

Thành viên nhóm khủng bố iS
Thành viên nhóm khủng bố iS

Theo một nguồn tin quân đội ở Damascus, thi thể của 57 binh lính bị giết hại ở quận Al-Qadam tại nam Damascus đã được chuyển cho quân đội Syria thông qua Tổ chức Lưỡi liềm đỏ vào đêm 24/3.

Nguồn tin trên nói thêm rằng IS đã cho phép tổ chức Lưỡi liềm đỏ thu hồi các thi thể binh lính sau khi chính phủ thả một số thành viên gia đinh của IS khỏi nhà tù.

Tuần trước, tổ chức khủng bố IS đã tiến hành một cuộc tấn công lớn ở Al-Qadam, chiếm được 90% diện tích khu vực này từ tay quân đội Syria.

Vì họ đã chiếm gần hết Al-Qadam, giao tranh đã giảm xuống và các cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra giữa IS và quân đội Syria.

IS đã đưa ra đề nghị đầu hàng ở tất cả các địa điểm của họ ở nam Damascus để đổi lấy việc được đưa tới đông Deir Ezzor.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ