Quân đội Nga được trang bị vũ khí không ồn ào

GD&TĐ - Theo ông Oleg Salyukova - Tổng tư lệnh của lực lượng mặt đất Nga cho  hay, lực lượng mặt đất bắt đầu nhận được phiên bản nâng cấp của súng trường bắn tỉa và vũ khí tự động im lặng (giảm thanh).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bắt đầu từ năm nay,  các đơn vị sẽ được trang bị những vũ khí nhỏ được phát triển trong khuôn khổ của chiến binh ROC.

Cụ thể, ông Salyukova cho biết các loại súng được trang bị gồm: súng máy Kalashnikov  “pecheneg” 7,62mm hiện đại hóa; súng bắn tỉa đặc biệt VSSM (một phiên bản nâng cấp của giảm thanh “Vintorez”) và một AFM tự động đặc biệt (Một phiên bản hiện đại của máy câm “Val”, 9mm, cũng như súng trường cỡ lớn ASVKM (12,7mm)

Súng trường VSSM và súng máy AFM được thiết kế cho các lực lượng đặc biệt.

Ngoài ra theo ông Salyukov, trong tương lai gần quân đội sẽ bắt đầu trang bị AK-12, AK-15 và AEK-971, AEK-973.

Tất cả các mẫu của Automata được khuyến khích sử dụng, đồng thời với các sản phẩm của “Kalashnikov” sẽ cho quân đội và mẫu Degtyrevskimi – trinh sát và lực lượng đặc biệt, ông giải thích.

Bên cạnh đó, hiện nay máy bay không người lái đang được hiện đại hóa và các UAV mới đang được tạo ra không chỉ có thể tiến hành trinh sát mà còn để thực hiện các nhiệm vụ tấn công.

Ông Salyukova cho biết thêm, các phương tiện không người lái sẽ được đặc biệt quan tâm bởi quân đội trong một số trường hợp sử dụng các phương tiện hủy diệt khác là khó khăn hoặc hiệu quả không cao.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.