Phú Thọ: Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Phú Thọ: Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ (10/7/2000 - 10/7/2020), Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đạt được trong 20 năm qua, đặc biệt là những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp qua nhiều thế hệ đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng GD&ĐT, vì sự nghiệp "Trồng người" trên vùng Đất Tổ.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh phải tiếp tục coi công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là việc làm thường xuyên, lâu dài và liên tục. 

Phú Thọ: Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ảnh 1
Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2000 - 2020 cho Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Hội Khuyến học các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tuyên truyền vận động, gắn khuyến học với khuyến nghề, tạo chuyển biến về nhận thức trong mỗi gia đình; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội, gắn với củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp, nhất là Hội Khuyến học các xã, phường, thị trấn và các khu dân cư mới sáp nhập.

Các cấp Hội cần chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến; phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu hiệu quả góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ: Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ảnh 2
Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân

Trong dịp này, Hội Khuyến học tỉnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2000 - 2020; 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2000 - 2020 vinh dự được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Phú Thọ: Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2000 - 2020

Tháng 7/2000, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục tỉnh Phú Thọ, nay là Hội khuyến học tỉnh. 20 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 

Không ngừng sáng tạo trong thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ phát triển giáo dục trong và ngoài nhà trường. Đồng thời quan tâm xây dựng quỹ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên chăm lo việc học tập cho người lớn, thúc đẩy phong trào thi đua khuyến học phát triển nhanh, rộng khắp các địa bàn trong tỉnh.

Phú Thọ: Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ảnh 4
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2000 - 2020

Với những thành tích đạt được, Hội Khuyến học tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.