Phụ huynh trường quốc tế Singapore phản ứng việc thu học phí

Phụ huynh trường quốc tế Singapore phản ứng việc thu học phí

Mới đây, một số phụ huynh đã lên tiếng phản ứng một số bất cập trong việc thu học phí tại Trường quốc tế Singapore (46 Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo một số phụ huynh, bên cạnh những bất cập trong việc thu học phí online thì trong thời gian xảy ra dịch COVID - 19, nhà trường đã tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh nhưng việc kiểm soát chất lượng chưa đảm bảo.

Có những hôm chương trình dành cho học sinh quá dễ, có hôm lại quá khó đã khiến học sinh tiếp thu chương trình gặp nhiều khó khăn.

Trước phản ánh từ phía phụ huynh, phía nhà trường đã có văn bản trả lại 20% học phí đã đóng, nhưng sẽ được trừ vào học phí năm học 2020 - 2021.

Trong báo cáo gửi lên Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ba Đình (TP. Hà Nội) của Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore ngày 11/5/2020, nhà trường nhận được phản ánh của đại diện phụ huynh một số học sinh để gặp BGH nhà trường liên quan đến vấn đề học phí.

Phụ huynh trường quốc tế Singapore phản ứng việc thu học phí ảnh 1
Một số phụ huynh có con theo học tại trường Quốc tế Singapore phản ánh về thu học phí online tại trường sáng 11/5.

"Đại diện nhà trường đã sắp xếp gặp và ghi nhận ý kiến của phụ huynh về vấn đề này.

Sau buổi họp, ba phụ huynh đã đồng ý để nhà trường tìm hiểu các vấn đề mà họ đưa ra và chuẩn bị các thông tin liên quan, sắp xếp một buổi họp để trả lời các ý kiến của phụ huynh", văn bản của Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore nêu.

Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu phía Trường Quốc tế Singapore báo cáo đầy đủ về nội dung sự việc.

Đồng thời, phía Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cũng đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống làm việc với nhà trường để chỉ đạo, phối hợp giải quyết những bức xúc, phản ánh của phụ huynh học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.